Rộ tin khách sạn triệu USD thua lỗ, Đại S nhập viện triền miên

Google News

Nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay khách sạn của vợ chồng Từ Hy Viên (Đại S) gặp nhiều khó khăn vì ế ẩm.

Chiều 11/10, báo Kính Tuần san của Đài Loan đưa tin khách sạn mới khai trương của Từ Hy Viên và ông xã Uông Tiểu Phi kinh doanh không thuận lợi. Do khách du lịch từ Đại lục đến Đài Loan sụt giảm mạnh nên vài tháng qua, khách sạn luôn ở trong tình trạng thừa phòng trống.
Ro tin khach san trieu USD thua lo, Dai S nhap vien trien mien
Vợ chồng Đại S trong ngày khai trương khách sạn. Ảnh: Sina. 
“Chi phí nhân viên, lễ tân, điện nước cùng các chi phí khác vẫn phải thanh toán trong khi lượng khách đến rất lèo tèo”, nguồn tin cho hay. Cũng theo nguồn tin từ báo chí Đài Loan, do thua lỗ, Uông Tiểu Phi rơi vào tình trạng căng thẳng. Bên cạnh đó, Đại S còn phải nhập viện liên tục do vấn đề sức khỏe.
Tối 11/10, trả lời phỏng vấn Sina, Đại S phủ nhận bệnh tật phải vào viện. Cô nói: “Tôi vẫn khỏe”. Về việc kinh doanh thua lỗ từ khách sạn, Đại S từ chối bình luận. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ: “Đó là tin đồn nhảm”.
Khách sạn 4 sao của gia đình Từ Hy Viên khai trương từ tháng 5. Uông Tiểu Phi đầu tư hơn 11 triệu USD với kỳ vọng đạt doanh thu khả quan. Đây cũng là món quà đặt biệt Uông Tiểu Phi dành cho vợ - nữ diễn viên Từ Hy Viên sau khi cô sinh quý tử.
Ro tin khach san trieu USD thua lo, Dai S nhap vien trien mien-Hinh-2
Khách sạn 11 triệu USD của Uông Tiểu Phi. 
Uông Tiểu Phi cho biết anh đã lên ý tưởng kinh doanh khách sạn từ khá lâu. Mất hơn 8 tháng tu sửa, 14 tháng ròng rã xin giấy phép, cuối cùng giấc mơ sở hữu tài sản riêng của hai vợ chồng mới thành sự thật. "Tôi có thể nhờ người nhà hay bạn bè hỗ trợ nhưng tôi không muốn. Ngay cả việc xin giấy phép cũng tốn thời gian do tôi không cậy nhờ ai cả", anh nói.
Đại S sinh năm 1976, là sao nữ hàng đầu tại Đài Loan. Cô nổi tiếng qua các vai diễn trong Vườn sao băng, Bong bóng mùa hè... Cô kết hôn với doanh nhân trẻ họ Uông năm 2010. Họ có hai người con, một trai một gái.
Hồi tháng 10/2015, Uông Tiểu Phi tiết lộ có ý định xây dựng khách sạn ở Đài Bắc và đảo Tam Á. Điểm đặc biệt là cả hai khách sạn đều có tên S. Nguồn tin cho hay Uông Tiểu Phi sau thời gian khó khăn kinh doanh tại Đại lục, đã tính kế hoạch phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.
Theo Hiểu Nguyệt/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)