Phim của Victor Vũ giành giải tại LHP Quốc tế HN 2016

Google News

(Kiến Thức) - Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ giành giải Biểu dương đặc biệt của BGK LHP Quốc tế Hà Nội 2016 cho phim dài.

Với chủ đề “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 đã diễn ra thành công từ ngày 1-5/11. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ liên hoan phim như các buổi tọa đàm, chiếu phim ngoài trời, trại sáng tác, chợ dự án luôn thu hút công chúng.
Tối qua (5/11), đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 đã vinh danh những cá nhân cùng những bộ phim xuất sắc. Đáng chú ý, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ đã giành giải Biểu dương đặc biệt của ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 cho phim dài.
Phim cua Victor Vu gianh giai tai LHP Quoc te HN 2016
 Đạo diễn Victor Vũ. (Ảnh: Huy Nguyễn)
Ngoài phim của đạo diễn Victor Vũ, phim “Trúng số” của Dustin Nguyễn cũng được vinh danh khi đoạt giải phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn. Trong khi đó, phim “Taxi, em tên gì?” của Đỗ Đức Thịnh - Đinh Tuấn Vũ chiến thắng ở giải khán giả bình chọn phim Việt Nam được yêu thích nhất.
Bên cạnh đó, đạo diễn Phạm Ngọc Lân cũng mang về một giải thưởng cho điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016. Theo đó, nam đạo diễn giành giải Đạo diễn trẻ của phim ngắn xuất sắc nhất với bộ phim “Một thành phố khác”.
Các giải thưởng khác được trao tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 gồm có:
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: Phim “Trái tim của đất” của đạo diễn Kaika Astikainen (Phần Lan)
- Giải phim ngắn xuất sắc nhất: Phim “Ba thay đổi của Ofelia” của đạo diễn Paulo Riqué (Mexico)
- Giải mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á: Phim “Toa xe màu xanh” của đạo diễn Oleg Asadulin (Nga)
- Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Christopher Plummer của phim Hồi ức (Canada)
- Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Hasmine Killip của phim “Gia đình” (Philippines)
- Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Eduardo Roy Jr. của phim “Gia đình” (Philippines)
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: Phim “Ngày tươi đẹp” của đạo diễn Choi Jeong-yeol (Hàn Quốc)
- Giải phim dài xuất sắc nhất: Phim “Hồi ức” của đạo diễn Atom Egoyan (Canada)
Xem trailer phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": 
Thu Cúc

Bình luận(0)