NSƯT Lê Văn Thể bức xúc vụ trượt danh hiệu NSND, Bộ nói gì?

Google News

NSƯT Lê Văn Thể có đơn khiếu nại gửi lãnh đạo bộ VH, TT&DL, phản ứng việc Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND của Bộ này thiếu công tâm, cứng nhắc khi đánh trượt ông khỏi danh hiệu NSND bằng hình thức bỏ phiếu. Bộ nói gì về điều này?

>>> Mời quý độc giả xem video "Nghệ sĩ Trần Hạnh, Công Lý được xét tặng danh hiệu NSND". Nguồn VTC:
NSƯT Lê Văn Thể là một trong những nghệ sĩ tài năng thuộc thế hệ đầu của ngành Xiếc Việt Nam, ông từng công tác nhiều năm tại liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ông có 57 năm gắn bó với nghề xiếc, giành nhiều huy chương tại các liên hoan, cuộc thi trong nước và quốc tế.
Dù đã nghỉ hưu 16 năm, nhưng ở tuổi 78 ông vẫn tham gia huấn luyện, giảng dạy cho các em học sinh Việt Nam và học sinh nước bạn Lào tại trường trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
Tuy nhiên, trong lần xét tặng mới đây (năm 2018), hồ sơ của ông đã bị loại với lý do chưa đạt đủ số phiếu đồng ý của Hội đồng cấp Bộ trình lên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 89/2014. Mặc dù trước đó hồ sơ của ông đã đạt 100% số phiếu của thành viên Hội đồng cấp cơ sở.
Nếu so sánh trường hợp của NSƯT Lê Văn Thể và NSƯT Trần Hạnh tại Hội đồng xét tặng lần thứ 9 thì hai ông giống nhau về tiêu chí huy chương. Thế nhưng, NSƯT Lê Văn Thể lại bị trượt vì không nhận được số phiếu tán thành của Hội đồng cấp Bộ.
 Đơn của NSƯT Lê Văn Thể.
 Hai nghệ sĩ trẻ trong tiết mục xiếc Cánh chim Việt.
Được biết sau khi gửi đơn, hơn 10 ngày sau, nghệ sĩ này mới nhận được đơn phúc đáp của bộ VH,TT&DL.
Khi được hỏi, có phải cơ quan này chậm chễ trong việc trả lời đơn từ của nghệ sĩ Lê Văn Thể hay không? Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng (bộ VH,TT&DL) cho biết: "Tất cả các đơn thư khiếu nại gửi đến Bộ, chúng tôi đều phải có quy trình và thời gian tìm hiểu, phải suy xét kỹ để trả lời cho người làm đơn. Chúng tôi làm việc theo đúng quy định của nhà nước, không có việc chậm chễ ở đây".
Trước đó, Nghệ sĩ Lê Văn Thể cho PV báo Người Đưa Tin hay: "Chiều tối ngày 13/6, tôi đã nhận được đơn phúc đáp của bộ VH,TT&DL về việc khiếu nại của mình. Đơn có ghi rằng, tôi phải chứng minh các tiết mục dàn dựng tại trường trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là của tôi.
Hiện tại, tôi có 2 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, nhưng lên hội đồng cấp Bộ lại không được 100% phiếu bầu, vì sao lại thế? Phía Bộ cho biết, tôi cần chứng minh các tiết mục Tạo hình trên xà đơn (Thiên thần đen) tại Liên hoan Xiếc Quốc tế 2016 và tiết mục Cánh chim Việt tại Liên hoan xiếc quốc tế Cuba 2017 từ trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam dàn dựng là của tôi... Tôi cũng không quen làm đạo diễn một vở xiếc, nên việc biên tập tiết mục mình không biết, có thể khi diễn, họ đã không ghi tên tôi vào...".
 Tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Minh Khánh.
Phía trường trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cũng đã lên tiếng về điều này, khi Tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Minh Khánh - Hiệu trưởng trường này cho rằng: "Với hai tiết mục là: Thiên thần đen và Cánh chim Việt thì nghệ sĩ Lê Văn Thể được giao vai trò là giáo viên huấn luyện tiết mục, còn việc phong tặng NSND thì theo tiêu chí của bộ VH,TT&DL rồi. Huy chương chỉ dành cho đạo diễn và diễn viên thôi, chứ không có phần thưởng cho giáo viên huấn luyện".
Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Lê Văn Thể cho hay: "Tôi già rồi, nên sẽ không ganh đua nữa. Mọi phần thưởng đều là cao quý, nhưng nếu không được thì cũng không "lăn tăn" gì. Một đời làm nghệ thuật, tôi hết lòng vì ngành xiếc, mình như thế nào, bao nhiêu năm nay, gia đình, bạn bè đều hiểu".
Theo Lạc Thành/ Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)