Những luật “ngầm” sau khi chia tay của Hà Hồ và Cường Đô la

Google News

Tuy đã qua thời yêu đương mặn nồng, Hà Hồ và Cường Đô la vẫn còn những ràng buộc không thể dứt.

Xem video liên quan: Clip Hồ Ngọc Hà tình tứ với đại gia kim cương
Chuyện tình hơn 7 năm giữa Hà Hồ và Cường Đô la đã là chủ đề được quan tâm hàng đầu của làng giải trí nhiều năm qua. Được ví như cặp đôi vàng của showbiz Việt, cặp đôi đã khiến không ít người ghen tị. Bởi vậy, khi Cường đô la và Hà Hồ chia tay, rất nhiều người đã nuối tiếc cho gia đình 3 người đầm ấm năm xưa.
 
Tuy nhiên, chia tay không có nghĩa là vứt bỏ quá khứ. Giữa Hồ Ngọc Hà và Cường đô la vẫn duy trì một tình bạn, một mối quan hệ hậu hôn nhân đẹp không phải ai cũng có.
Hai vợ chồng rạng rỡ trong ngày sinh nhật Cường đô la năm 2012 (Ảnh: FBNV) 
Không nói xấu nhau
Hồ Ngọc Hà “được tiếng” trong showbiz là người thích phát ngôn. Tuy nhiên, cô chưa từng nói xấu chồng cũ kể cả khi đã chia tay. Điều này không giống với một vài ngôi sao khác, khi quan hệ rạn nứt là trách móc, lôi đối phương ra để chịu tội.
Tương tự, Cường đô la cũng không bao giờ lên tiếng nói xấu vợ cũ. Trái lại, anh còn luôn nói tốt về cô khi có dịp. Trong khi dư luận có ồn ào thắc mắc thì cặp đôi chỉ im lặng hoặc thể hiện chia tay là do đã cạn tình.
 
Giúp đỡ nhau khi gặp "nạn"
Cường đô la đã nhiều lần “thân chinh” bảo vệ danh tiếng của Hồ Ngọc Hà lúc cả hai đang yêu hay đã là vợ chồng. Tuy nhiên, ngay cả khi mối quan hệ của hai người không còn mặn nồng, Cường đô la cũng chấp nhận đứng ra bảo vệ vợ cũ khỏi thị phi. Cách đây mấy tháng, khi Hà Hồ vướng vào vụ scandal là người thứ 3 với “đại gia kim cương”, Cường đô la đã bóng gió bảo vệ cô bằng cách tuyên bố “không thích nói xấu sau lưng người khác…” Những lời lẽ thẳng thắn của anh phần nào đã khiến điều tiếng xấu xẹp bớt.
 
Sau đó, scandal Hà Hồ “cướp chồng” một lần nữa lại trở thành bão tố. Dù nàng ca sĩ một mực phủ nhận nhưng những bức ảnh cô thân mật với đại gia có vợ đã khiến danh tiếng của người đẹp “đen” trông thấy. Giữa cơn cuồng phong thì một tin đồn mới xuất hiện. Cường đô la thân mật với Hạ Vi trở thành chủ đề nóng những ngày tiếp theo, khiến scandal về Hồ Ngọc Hà chỉ là một ký ức dĩ vãng.
Hết lòng vì con
Khi tình cảm cả hai rạn nứt, Cường đô la và Hà Hồ vẫn vì con mà thân thiết. Chuyện đại gia phố núi đưa đón, đi chơi cùng hai mẹ con như một gia đình là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Ngay cả khi Cường đô la “vướng” vào tình mới, anh vẫn “thản nhiên” cùng vợ cũ và Subeo đi gặp thầy cô, mua sắm...
Cường đô la, Hồ Ngọc Hà và Subeo trong ngày 20/11/2015 
“Trong 1 tuần có 7 ngày, chia đôi ra. Mọi thứ đang hết sức bình thường. Chúng ta vẫn có thể là một gia đình đi chơi vui vẻ. Chỉ có điều cuộc sống của anh, anh giữ, của em, em giữ. Quan trọng là Subeo được gặp cha, gặp mẹ mỗi ngày, được đi chơi mỗi tuần và được quan tâm bình thường.
Nếu tối nay Subeo bảo con muốn được cả ba và mẹ ru con ngủ, điều đó vẫn có thể xảy ra. Hay 'cuối tuần con muốn được đi xa với mẹ', điều đó vẫn có thể xảy ra. Hay 'đầu tuần này con cảm thấy nhớ ba', thì mời con về với ba”, Hồ Ngọc Hà nói.
Cô cũng khẳng định cả Subeo lẫn chồng cũ đều hạnh phúc với quyết định này.
 

 

 Những khoảnh khắc hạnh phúc trước tan vỡ
Ủng hộ đối phương với người mới
Hiện nay, Cường đô la đã có người mới là nữ diễn viên trẻ Hạ Vi. Dù không chính thức xác nhận, những lần hẹn hò và thân mật khiến mối quan hệ này gần như đã được khẳng định. Tuy vậy, Hà Hồ không ghen hay bày tỏ thái độ bức xúc. Cô thậm chí còn vui khi chồng cũ lại yêu.
“Nếu Hà bảo Hà vui vì điều đó thì có lẽ mọi người sẽ bảo Hà bị điên. Nhưng khi mình không còn dành tình cảm nữa thì mình sẽ không hờn ghen vô cớ hay suy nghĩ lung tung. Hà cảm thấy bình yên hơn bởi sẽ không còn dằn vặt nhau, trách cứ nhau nữa”, nữ xa sĩ nói.
Hồ Ngọc Hà vui khi Cường đô la có người yêu mới
Không còn yêu thì vẫn là bạn
“Bản thân Cường và Hà đã từng ích kỷ, trách cứ người này, hờn trách người kia, hận thù điều này điều khác nhưng cuối cùng điều đó vẫn là do mình. Nếu mình cho điều ấy là nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng. Và cuối cùng Hà cho rằng điều ấy không có gì khó khăn. Bởi nếu tiếp tục, Cường và Hà sẽ không vui nữa. Cả hai đều là những người có lòng tự trọng, cho nên chúng ta dừng lại và giữ lòng tự trọng ấy cho một tình bạn. Và tình yêu, chúng ta dành cho một người khác.
Vì thế, cho đến thời điểm này, Cường và Hà là những người bạn tốt của nhau. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con. Chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể nhưng với bọn Hà là có thể” là quan điểm cùa Hồ Ngọc Hà hiện nay về mối quan hệ của hai người.
 
Như vậy, dù giữa cả hai không còn tình yêu như ngày xưa, Hà Hồ và Cường đô la vẫn là những người bạn tốt, vì con mà cùng hy sinh nhiều thứ. Rõ ràng, đây cũng là một mối quan hệ hậu hôn nhân tích cực ít thấy trong làng giải trí.
Theo Vntinnhanh.vn

Bình luận(0)