Điều gì khiến Hà Tăng vượt mặt tình địch Hà Hồ

Google News

Từng là những người bạn thân thiết nhưng sau nghi vấn cướp người yêu, tình cảm giữa Hà Tăng và Hà Hồ không còn được như trước.

Nhắc đến Hà Tăng người ta nghĩ đến hạnh phúc vẹn toàn của cô và hết lời ngưỡng mộ. Còn với Hà Hồ, có những thời điểm được tôn vinh là Nữ hoàng giải trí nhưng cũng có lúc dư luận vùi dập gắn liền với thị phi và scandal.
Ngưỡng thành công các ngôi sao hạng A cũng mong muốn
Những ngày mới chập chững bước vào nghiệp ca sĩ, Hồ Ngọc Hà chịu không ít đàm tếu khi mang tiếng “chân dài đi hát”. Chẳng mấy ai kì vọng vào chất giọng khàn khàn khó nghe và dòng nhạc không đi theo thị hiếu của cô. Được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí và cũng là người tình 5 năm mà sự nghiệp ca hát tưởng chừng không thể đó của cô nhanh chóng khởi sắc.
 Sự kiện hiếm hoi có sự góp mặt của hai mỹ nhân tên Hà sau scandal Hà Hồ cướp Cường Đô La từ Hà Tăng.
Đến nay, người ta đã biết Hồ Ngọc Hà là ai và tên tuổi của cô được truyền thông săn đón không ngừng. Sự đầu tư công phu cho các sản phẩm âm nhạc đã đưa đến thành công vang dội cho cô.
Hàng loạt các giải thưởng như: Mai Vàng, HTV Award, Làn sóng xanh, Album vàng, Yan Vpop 20,... đã giúp Hồ Ngọc Hà được nhiều nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình âm nhạc với cương vị Ban giám giảo.
 Cả hai đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.
So với thành công trong sự nghiệp, Hà Tăng có phần lép vế hơn. Được biết đến với vai diễn đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong phim Dốc tình, Tăng Thanh Hà bắt đầu được chú ý bởi vẻ đẹp tự nhiên, rất Việt Nam. Sau đó cô tham gia một số bộ phim như: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa,...Cô cũng đoạt giải Nữ diễn viên yêu thích nhất của HTV năm 2006.
Khi đang bắt đầu nổi tiếng thì Ngọc nữ màn ảnh bất ngờ đi du học Cao đẳng Quản lý khách sạn tại Singapore. Năm 2007, cô trở về và gây tiếng vang lớn với vai Diễm Trúc trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Vậy nhưng Tăng Thanh Hà khá khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản, và bộ phim nào nhận được cái gật đầu đồng ý của cô đồng nghĩa với việc đã thành công một nửa.
"Hy sinh sự nghiệp" vì hạnh phúc gia đình
Người trong showbiz lấy chồng đại gia nhiều không kể xiết, nhưng mấy ai biết cân bằng cuộc sống và giữ lửa cho hôn nhân lâu bền, Hà Tăng là một trong số ít đó.
 Tháng 11/2012 Tăng Thanh Hà chính thức kết hôn cùng Louis Nguyễn sau thời gian ngắn hẹn hò khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Tại thời điểm mà sự nghiệp của cô đang lên như diều gặp gió, cuối năm 2012 Ngọc nữ màn ảnh quyết định rời xa diễn xuất để kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Đây cũng là lúc cô quyết định từ bỏ đam mê để tập trung xây dựng tổ ấm và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng.
 Tăng Thanh Hà của hiện tại hạnh phúc với lựa chọn của mình bên chồng và con trai.
Dẫu biết rằng làm giải trí thì không thể không có thị phi, đặc biệt lại nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà hay Tăng Thanh Hà. Đối mặt cũng là can đảm, nhưng tránh né như Hà Tăng lại được khen ngợi là thông minh.
 Tăng Thanh Hà đã chọn con đường khác với Hồ Ngọc Hà cho thấy gia đình mới là điều quan trọng nhất với cô.
Hiện tại Hà Tăng đã cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình: HATANG và nhận được nhiều đánh giá tốt từ giới chuyên môn.
Giữ lửa cho hôn nhân
Nhìn hạnh phúc hiện tại của Tăng Thanh Hà ít ai nghĩ nó đã từng trải qua không ít sóng gió. Khi thiên hạ ra sức đồn thổi những điều không hay, xuyên tạc sự thật thì cặp đôi vẫn xuất hiện tay trong tay, vẫn ánh mắt trìu mến và những cử chỉ quan tâm nhau hết sức ân cần.
Chưa một lần Hà Tăng lên tiếng giải thích hay đính chính bất cứ câu hỏi nào về cuộc sống vợ chồng. Vậy nhưng những hình ảnh hạnh phúc thường thấy giữa hai người đã thay cô trả lời tất cả.
 Hà Tăng rất biết quan tâm và chăm sóc chồng.
Mặc dù bản thân đã là một doanh nhân thành đạt nhưng người ta vẫn bắt gặp Hà Tăng vào bếp nấu ăn cho chồng. Louis Nguyễn cũng hay khoe những món ăn vợ nấu được bài trí đẹp mắt khiến nhiều người ghen tị.
 Louis Nguyễn Hào hứng khoe những bữa ăn được vợ chuẩn bị.
Vậy nhưng sau 8 năm yêu nhau và 4 năm sống chung mái nhà, Cường Đô La đã không có diễm phúc được chia sẻ hình ảnh nội trợ của Hồ Ngọc Hà dù khoảnh khắc tình cảm giữa hai người không thiếu.
 Trong thời gian Hà Tăng mang bầu và sinh em bé, Louis Nguyễn dù bận rộn vẫn bỏ thời gian nấu cho vợ những món ăn yêu thích.
Trong thời buổi nhiều cặp vợ chồng xem việc ly hôn như thay áo thì định nghĩa hai từ “hạnh phúc” quả thật mong manh. Thay vì lên báo, lên facebook dành cho nhau những lời có cánh thì hành động quan tâm nhau mới thật sự đáng trân trọng.
 Những khoảnh khắc vui vẻ của Hà Tăng bên các anh em nhà chồng.
Nếu như Hồ Ngọc Hà không được lòng mẹ Cường Đô La, và chỉ duy nhất một lần người ta thấy bà Loan đến dự chương trình có mặt của con dâu. Thì ngược lại, Hà Tăng lại được nhà chồng vô cùng yêu mến.
Xem MV "Xóa ký ức" của Hồ Ngọc Hà (nguồn Youtube):
Theo Ngày nay

Bình luận(0)