Con trai Quốc Tuấn hạnh phúc chụp ảnh cùng đội U23 Việt Nam

Google News

Trong hậu trường lễ trao giải Wechoice Awards vào tối qua, 4/2 tại TP.HCM, bé Bôm- con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn đã rất hạnh phúc khi được chụp ảnh cùng các tuyển thủ của đội U23 Việt Nam.

>>> Mời quý độc giả xem video màn biểu diễn gây xúc động của con trai diễn viên Quốc Tuấn và Sơn Tùng. Nguồn Saostar:
Sau hơn 2 tháng với sứ mệnh truyền đi những câu chuyện mang thông điệp "Bình tĩnh sống", hành trình WeChoice Awards đã chính thức khép lại với đêm gala thật nhiều cảm xúc. Ở đó chúng ta tìm được cho mình một nguồn cảm hứng sống, có thể chẳng to tát lớn lao gì nhưng cũng đủ khiến con tim sẵn lòng mỉm cười tử tế với những vất vả của cuộc đời.
Trong đêm vinh danh WeChoice Awards, bé Bôm - con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn đã mang đến một tiết mục âm nhạc đặc sắc. Lúc em đưa ngón tay lướt trên những phím đàn, cả khán phòng lặng im, duy chỉ có sự trong trẻo và sâu lắng vang lên từng hồi. Sự hồn nhiên và ngây thơ của Bôm giúp tất thảy chúng ta tin vào những phép màu kỳ diệu giữa đời thường này.
 Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh U23 vây quanh trò chuyện với bé Bôm.
Trong hậu trường đêm Gala, Bôm vui lắm. Em cười khoái chí khi được gặp những chàng trai sân cỏ mang trên mình niềm tự hào dân tộc - U23 Việt Nam. Đại diện cho thế hệ trẻ 19, 20, đại sứ truyền cảm hứng "5+1" ấy đã khiến khán giả như vỡ òa trong những tràng pháo tay, trong đó có Bôm và cả bố Tuấn. Khoảnh khắc 6 tuyển thủ nước nhà đến vỗ vai, trò chuyện với Bôm, em hạnh phúc và vui sướng. Nhìn con trai cười, nghệ sĩ Quốc Tuấn cũng vui lây.
Bé Bôm cười sung sướng khi được chụp ảnh cùng các cầu thủ của U23 Việt Nam. 
 Nghệ sĩ Quốc Tuấn với nụ cười thật tươi khi đứng bên dàn cầu thủ U23 Việt Nam.
 Bé Bôm hạnh phúc vì được khoác tay các tuyển thủ bóng đá U23 Việt Nam.
Trong năm 2017, câu chuyện cảm động của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai Nguyễn Anh Tuấn (tên ở nhà là Bôm) đã nhận được quan tâm của công chúng và truyền cảm hứng cho nhiều người. Nghị lực trong 15 năm chiến đấu với căn bệnh APERT (xương cứng sớm cục bộ) của cậu bé Bôm đã trở thành nguồn động lực lớn lao để tất cả mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Đặc biệt hơn, Bôm thi đỗ hệ Trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano jazz, khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia và thậm chí đứng top 5 bằng chính khả năng và nỗ lực của em.
Để trải qua hành trình 15 năm đầy gian khổ, với cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn, sự nỗ lực, cố gắng thôi chưa đủ. Chi phí cũng là vấn đề nan giải, nhất là trong thời điểm công việc của nam diễn viên tại Hãng phim truyền hình Việt Nam gặp khó khăn. Nam diễn viên chia sẻ rằng trong thời gian lo cho con chữa bệnh, anh phải làm nhiều việc không tên mà trước đó anh không bao giờ ngờ tới.
Hiện nay, Bôm đã trở thành học sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là câu chuyện đẹp về một cậu bé có nghị lực phi thường, vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật.
Theo Phi Yến/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)