Cao Thái Sơn lấp lửng về thông tin đã bí mật kết hôn

Google News

Nam ca sĩ Cao Thái Sơn lần đầu lên tiếng về thông tin đã bí mật kết hôn vào năm 2015.

Bỏ tiền tỷ để làm kinh doanh
Chào Cao Thái Sơn. Dạo này thấy anh bận rộn cho công việc kinh doanh, vậy từ đâu anh có ý tưởng này?
Trước kia tôi rất muốn làm kinh doanh về ăn uống nhưng sợ sát sinh nên quyết định làm một cái gì đó đơn giản như bánh ngọt, nước ép. Bên cạnh đó còn có mở thêm spa chuyên về chăm sóc sắc đẹp.
Cao Thai Son lap lung ve thong tin da bi mat ket hon
Cao Thái Sơn lấp lửng về nghi án bí mật kết hôn vào năm 2015. 
Thường thì các nghệ sĩ hay bán tên của mình cho các đối tác hoặc thương hiệu, không biết cơ ngơi này của anh hay sao?
Cái này là của tôi. Mọi sản phẩm đều tự nhiên và có nguồn gốc thiên nhiên.
Anh có học qua kinh doanh không?
Trước kia tôi có học chuyên ngành đầu tư kinh tế. Đây là lần đầu tiên thử sức nên cũng hơi hồi hộp.
Anh đầu tư bao nhiêu tiền cho cơ ngơi này?
(Bối rối). Cũng tiền tỷ.
Anh có sợ công việc kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến ca hát?
Thực sự lúc đầu có tốn nhiều thời gian nhưng hiện tại tôi đã có 1 tổng quản lý người nước ngoài, 2 quản lý người Việt Nam thay tôi khi vắng nhà nên khá an tâm.
Đây là toàn bộ số tiền anh đầu tư hay được gia đình ủng hộ?
Tôi chung cổ phần một người bạn nữa. Kinh doanh này mọi người cũng lo lắng không biết tôi có làm được không.
Dạo này thấy Cao Thái Sơn có vẻ rất ngoan?
Có lẽ do yêu người bây giờ và người ấy bắt buộc mình không có scandal, thị phi. Tất cả mọi hoạt động của tôi xuất hiện trên facebook hay báo chí đều thông qua qua sự kiểm duyệt của người đó.
Nguời yêu của anh là người Việt hay nước ngoài?
Là người Việt.
Người yêu trong nước vậy sao thấy anh lại hay đi Mỹ lưu diễn?
Đôi khi tính chất công việc của mình, ở đâu khán giả cần thì mình xuất hiện. Một khi yêu thì nên tin tưởng nhau cho nên khi bay show lúc nào cũng facetime nói chuyện hết.
Có thông tin khẳng định Cao Thái Sơn đã bí mật kết hôn?
Thật ra thì từ xưa đến nay tin đồn ai cũng có quyền đồn và ai cũng có quyền để suy nghĩ và phỏng đoán.
Cuộc sống riêng tư có lẽ do người bạn đời tôi yêu thương muốn giữ cái điều ấy không ồn ào và không muốn khán giả nghĩ mình mượn chuyện riêng tư để PR, tạo scandal. Cái gì riêng tư hãy để tôi cất riêng một góc nào đấy.
Anh có nghĩ mình là người bí mật kết hôn thành công nhất showbiz?
Mọi thứ trong cuộc sống nằm trong tầm tay, mình có thể kiểm soát, bảo vệ và thả trôi nó một cách tự nhiên. Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình yên không sóng gió, không thị phi và thậm chí là tẻ nhạt nhưng mà có giá trị riêng đằng sau ánh hào quang của showbiz.
Người yêu của anh có phải đại gia?
Không. Một người đi làm công sở bình thường, lương một tháng có vài triệu như những người bình thường thôi (Cười).
Anh và người yêu đang sống chung hay vẫn ở riêng?
Vẫn đang sống riêng. Hy vọng sẽ sớm sống cùng nhau. Có lẽ do thời gian chạy show nhiều nên mỗi lần đi lưu diễn về Việt Nam tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để gặp.
Trong showbiz thân nhất với Hương Tràm
Anh ít khi xuất hiện trong sự kiện của đồng nghiệp hay các hoat động của showbiz, anh không sợ bị mang tiếng chảnh sao?
Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ mang tiếng chảnh. Mọi người luôn dành cho tôi những từ là hiền lành, dễ thương nên tôi không sợ.
Trong showbiz anh thân nhất với ai?
Thân với Hương Tràm cao hơn với những người khác. Quan điểm của tôi là không cần nhiều bạn bè mà chỉ cần vài người bạn đúng nghĩa biết quan tâm và hiểu mình.
Dường như anh không mặn mà với các chương trình truyền hình thực tế lẫn ngồi ghế giám khảo?
Trong 2 năm qua, lịch làm việc dày đặc nên tôi chỉ xuất hiện trong những sự kiện cần thiết. Tôi hy vọng trong năm tới sẽ sắp xếp thời gian để tham gia một chương trình nào đó.
Lý do nào khiến anh chạy show nước ngoài liên tục?
Cát-xê ở nước ngoài cao hơn trong nước, nhưng đó không phải vấn đề mà vì tôi tôn trọng lời mời show của các đối tác, ai mời trước thì tôi nhận lời người đó thôi.
Anh có yêu sách gì khi đi diễn nước ngoài không?
Đi nước ngoài hay đi bất kì nơi đâu tôi chỉ yêu cầu bầu show book cho mình một khách sạn sạch sẽ, sáng sủa và gần trung tâm. Còn trong lúc biểu diễn thì tôi mong muốn có sự tôn trọng để biết mình là ai.
Khi nào anh dự định sẽ làm một liveshow cho riêng mình?
Mỗi năm tôi đều lên ý tưởng nhưng trước 6 tháng tôi đều nhận lịch nước ngoài và bị dời liên tục. Làm liveshow thì cần có một quá trình chuẩn bị và có êkíp hỗ trợ. Lịch biểu diễn của tôi khá bận rộn nên tôi cũng đang ấp ủ một liveshow trong năm nay.
Cám ơn những chia sẻ của Cao Thái Sơn. Chúc anh sức khỏe và thành công trong công việc kinh doanh.
Mời quý độc giả xem video Top sao Việt giàu nhất showbiz:
Nguồn Youtube
Theo GĐVN

Bình luận(0)