Sự thật tàu khu trục bị đánh chìm của phát xít Đức

Google News

(Kiến Thức) - Vào năm 1942, tàu phóng ngư lôi của Anh MTB 219 đã đánh chìm 2 tàu khu trục của phát xít Đức.

Tàu phóng ngư lôi MTB 219 của Hải quân Hoàng gia Anh được đóng ở Portsmouth vào năm 1941. Con tàu này được đóng nằm trong kế hoạch nhằm bảo vệ xứ sở sương mù khỏi các mối đe dọa tấn công xâm lược của phát xít Đức.
Khi đó, MTB 219 được thiết kế có chiều dài hơn 21m, vận tốc khoảng 74 km/h và có thể chở 13 thành viên phi hành đoàn.
Su that tau khu truc bi danh chim cua phat xit Duc
Tàu phóng ngư lôi MTB 219 của Hải quân Hoàng gia Anh đã có những chiến tích vang dội hồi Chiến tranh thế giới 2. 
Một trong những chiến tích lớn của tàu phóng ngư lôi MTB 219 đó là đánh chìm 2 tàu khu trục của phát xít Đức. Ngoài ra, MTB 219 của Hải quân Hoàng gia Anh còn cứu hộ một số phi công lái máy bay ném bom Fairey Swordfish bị phát xít Đức bắn hạ.
Thêm vào đó, tàu phóng ngư lôi MTB 219 còn tham gia vào nhiều lần đánh chặn các tàu chiến khác của phát xít Đức như Scharnhorst, Gneisneau và Prinz Eugen (còn được biết đến với tên gọi Dash Channel) vào năm 1942.
Sau khi con tàu này được Hải quân Hoàng gia Anh cho "nghỉ hưu", phương tiện quân sự này được sử dụng làm nhà thuyền và neo đậu ở sông Thames, Chelsea, phía tây London trong suốt hàng chục năm qua.
Tâm Anh (theo DM)

Bình luận(0)