Sốc: Bệnh Parkinson khiến trùm phát xít Hitler nhanh bại trận

Google News

(Kiến Thức) - Theo kết quả nghiên cứu mới gây tranh cãi, bệnh Parkinson đã đẩy nhanh sự sụp đổ của trùm phát xít Hitler, khiến y đưa ra những quyết định sai lầm.

Theo đó, bệnh Parkinson đẩy nhanh sự sụp đổ của trùm phát xít Hitler, khiến y từng bước bị đánh bại trong Chiến tranh thế giới 2. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, căn bệnh trên ảnh hưởng đến một số quyết định lớn nhất đời Hitler, khiến trùm phát xít đưa ra những quyết định liều lĩnh, thiếu chính xác và cuối cùng bị đánh bại trên các mặt trận.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, chính bệnh Parkinson đã khiến Hitler có những hành động tàn ác như giết người một cách khủng khiếp và vô nhân đạo. Kết quả nghiên cứu này do Raghav Gupta và một nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Pittsburgh mới công bố.
"Từ lâu, Hitler bị nghi ngờ mắc bệnh Parkinson đã trở thành chủ đề của cuộc tranh luận. Những bằng chứng có được cho thấy chức năng vận động của Hitler đã suy giảm kể từ năm 1933 - 1945", ông Raghav chia sẻ.
Vào cuối đời, tay của Hitler đã rung động một cách không tự chủ, đặc biệt là tay trái. Từ đó, các chuyên gia đã nghi ngờ Hitler có bệnh trong người.
Soc: Benh Parkinson khien trum phat xit Hitler nhanh bai tran
 Theo kết quả nghiên cứu mới, do mắc bệnh Parkinson nên về sau tư duy của Hitler trở nên chậm chạp, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm.
Bệnh Parkinson có những biểu hiện như hành động chậm chạp, khó ngủ, lãnh đạm, cơ bắp bị cứng hóa... Theo một báo cáo của Discover, những biểu hiện của bệnh Parkinson đã khiến Hitler ra lệnh tấn công Liên Xô sớm vào năm 1941.
Trước đó, một cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng quyết định xâm lược Liên Xô của Hitler trước khi đánh bại Anh trên mặt trận phía Tây là do sức khỏe của trùm phát xít sa sút.
Thêm vào đó, căn bệnh Parkinson cũng khiến Hitler đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thất bại trên chiến trường như ở cuộc đổ bộ Normandy năm 1944 hay bị kìm chân ở trận Stalingrad năm 1942.
Nghiên cứu mới công bố cũng chỉ ra rằng Hitler không có sự thương cảm, ăn năn, hối hận cũng có liên quan đến bệnh Parkinson. Chính căn bệnh này khiến Hitler có những hành động tàn bạo, đẫm máu và vô nhân đạo.
Tiến sĩ John Murphy - Phó Chủ tịch Bệnh viện Danbury cũng có cùng nhận định cho rằng Hitler mắc bệnh Parkinson. Vị tiến sĩ này cho rằng nguyên nhân khiến Hitler mắc căn bệnh trên là do mắc viêm não Von Economo sau khi bị nhiễm trùng. Hitler được cho là đã nhiễm căn bệnh này khi xảy ra đại dịch năm 1918 khiến 50 triệu người chết.
Tâm Anh (theo DM)

Bình luận(0)