Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do Trung Quốc sản xuất vừa có chuyến bay thử nghiệm lần thứ 4 tại căn cứ ở phía Tây Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ và được cho là thành công. Trong ảnh là chiếc Y-20 trong lần bay thử thứ 4. Y-20 là máy bay vận tải quân sự loại lớn, mới nhất do Công ty Công nghiệp Máy bay Tây An, (Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc) tự nghiên cứu chế tạo.Về hình dáng và kết cấu thân máy bay Y-20 được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo máy bay IL-76 của Nga và C-17 của Mỹ.Tuy nhiên so với tính năng của IL-76 mà Không quân Trung Quốc hiện có thì chiếc Y-20 có động cơ và nhiều thiết bị điện tử đã được cải tiến, trọng tải của Y-20 cũng được nâng cao.Máy bay Y-20 có chiều dài 47m, sải cánh 45m, trọng tải tối đa 66 tấn, có thể chở xe tăng nặng nhất của Trung Quốc Type 99A2 (58 tấn).Mẫu thử nghiệm Y-20 hiện vẫn phải sử dụng động cơ phản lực D30KP-2 do Nga chế tạo. Nhưng trong tương lai, nó có thể trang bị động cơ nội địa Trường Giang 2000 mạnh mẽ hơn.Việc chế tạo thành công Y-20 cho thấy Trung Quốc đạt được bước tiến lớn trong lĩnh vực hàng không vận tải. Trong chuyến bay đầu tiên, Y-20 chỉ được “khoác bộ cánh” màu vàng, tuy nhiên sau đó nó lại chuyển sang dùng màu xám. Đây là màu mà máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ cũng sử dụng. Với Y-20, năng lực vận tải tầm xa của Trung Quốc sẽ được cải thiện đáng kể.
Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do Trung Quốc sản xuất vừa có chuyến bay thử nghiệm lần thứ 4 tại căn cứ ở phía Tây Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ và được cho là thành công. Trong ảnh là chiếc Y-20 trong lần bay thử thứ 4.
Y-20 là máy bay vận tải quân sự loại lớn, mới nhất do Công ty Công nghiệp Máy bay Tây An, (Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc) tự nghiên cứu chế tạo.
Về hình dáng và kết cấu thân máy bay Y-20 được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo máy bay IL-76 của Nga và C-17 của Mỹ.
Tuy nhiên so với tính năng của IL-76 mà Không quân Trung Quốc hiện có thì chiếc Y-20 có động cơ và nhiều thiết bị điện tử đã được cải tiến, trọng tải của Y-20 cũng được nâng cao.
Máy bay Y-20 có chiều dài 47m, sải cánh 45m, trọng tải tối đa 66 tấn, có thể chở xe tăng nặng nhất của Trung Quốc Type 99A2 (58 tấn).
Mẫu thử nghiệm Y-20 hiện vẫn phải sử dụng động cơ phản lực D30KP-2 do Nga chế tạo. Nhưng trong tương lai, nó có thể trang bị động cơ nội địa Trường Giang 2000 mạnh mẽ hơn.
Việc chế tạo thành công Y-20 cho thấy Trung Quốc đạt được bước tiến lớn trong lĩnh vực hàng không vận tải.
Trong chuyến bay đầu tiên, Y-20 chỉ được “khoác bộ cánh” màu vàng, tuy nhiên sau đó nó lại chuyển sang dùng màu xám. Đây là màu mà máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ cũng sử dụng.
Với Y-20, năng lực vận tải tầm xa của Trung Quốc sẽ được cải thiện đáng kể.