Hầu hết các binh sĩ Mỹ đều tự tin rằng không quân sẽ giúp họ trong những tình huống xấu. Khi những cuộc đọ súng bắt đầu, một số binh sĩ bắt đầu chống cự bằng vũ khí cá nhân mang theo... nhưng một số khác sẽ sử dụng ngay vũ khí quan trọng nhất: radio để gọi không quân hỗ trợCó rất nhiều vũ khí có thể giải quyết bài toán hỗ trợ bộ binh nhưng Lính thủy Đánh bộ Mỹ có một số sự lựa chọn tiêu biểu.Trực thăng chiến đấu Bell AH-1 Super Cobra là một trong những sự lựa chọn đó Hoặc trực thăng chiến đấu AH-64 Apache.Trực thăng AH-1 Super Cobra của Lính thủy Đánh bộ Mỹ trang bị pháo 3 nòng cỡ 20mm, rocket và tên lửa chống tăng. Còn chiếc AH-64A/D Apache lại được trang bị pháo 30m cùng khả năng mang nhiều vũ khí (rocket, tên lửa chống tăng) hơn. Tuy nhiên cả 2 loại trực thăng này đều được Lính thủy Đánh bộ Mỹ ưu chuộng nhờ tính hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết, hỏa lực mạnh. Trong ảnh là khí tài ngắm nhiệt ảnh của trực thăng AH-1 Super Cobra. Ngoài AH-64 Apache và AH-1 Super Cobra, Lính thủy Đánh bộ Mỹ khi bị tấn công cũng thường gọi cường kích A-10.
Một binh sĩ Lính thủy Đánh bộ Mỹ nói rằng:" Thứ duy nhất có tốc độ bắn 4.000 viên đạn 30mm/phút có thể làm tôi hạnh phúc là A-10"."Bạn nên chắc chắn là A-10 biết địa điểm của bạn trước khi nó khai hỏa, nếu không tỉ lệ sống sót của bạn sẽ giảm từ 80% xuống rất thấp", một cựu binh khác nói.
Một số loại máy bay chiến đấu khác như F/A-18 vốn được chế tạo với mục đích không chiến nhưng cũng có khả năng yểm trợ mục tiêu mặt đất với vũ khí chính xác cao (bom, tên lửa).
Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong chiến đấu cũng có thể "gọi" tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công vào yểm trợ hỏa lực.
"Mỗi khi AV-8B Harrier tham chiến, Taliban ngừng bắn và chờ đợi. Sau khi AV-8B trở về, cuộc chiến lại tiếp tục", cựu binh Mỹ ở chiến trường Afghanistan nói. Ảnh minh họa
Loại phương tiện chiến tranh khác mà cũng được lính thủy hay bộ binh rất "ưa thích" đó là máy bay vận tải vũ trang AC-130.
Được cải tiến từ dòng vận tải cơ chiến thuật C-130, AC-130 được vũ trang pháo 6 nòng cỡ 20mm, pháo 40mm và pháo 105mm.
Khi tham chiến, AC-130 sẽ lượn vòng và bắt đầu khai hỏa về phía kẻ địch từ bên trái.
Hầu hết các binh sĩ Mỹ đều tự tin rằng không quân sẽ giúp họ trong những tình huống xấu.
Khi những cuộc đọ súng bắt đầu, một số binh sĩ bắt đầu chống cự bằng vũ khí cá nhân mang theo...
nhưng một số khác sẽ sử dụng ngay vũ khí quan trọng nhất: radio để gọi không quân hỗ trợ
Có rất nhiều vũ khí có thể giải quyết bài toán hỗ trợ bộ binh nhưng Lính thủy Đánh bộ Mỹ có một số sự lựa chọn tiêu biểu.
Trực thăng chiến đấu Bell AH-1 Super Cobra là một trong những sự lựa chọn đó
Hoặc trực thăng chiến đấu AH-64 Apache.
Trực thăng AH-1 Super Cobra của Lính thủy Đánh bộ Mỹ trang bị pháo 3 nòng cỡ 20mm, rocket và tên lửa chống tăng.
Còn chiếc AH-64A/D Apache lại được trang bị pháo 30m cùng khả năng mang nhiều vũ khí (rocket, tên lửa chống tăng) hơn.
Tuy nhiên cả 2 loại trực thăng này đều được Lính thủy Đánh bộ Mỹ ưu chuộng nhờ tính hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết, hỏa lực mạnh. Trong ảnh là khí tài ngắm nhiệt ảnh của trực thăng AH-1 Super Cobra.
Ngoài AH-64 Apache và AH-1 Super Cobra, Lính thủy Đánh bộ Mỹ khi bị tấn công cũng thường gọi cường kích A-10.
Một binh sĩ Lính thủy Đánh bộ Mỹ nói rằng:" Thứ duy nhất có tốc độ bắn 4.000 viên đạn 30mm/phút có thể làm tôi hạnh phúc là A-10".
"Bạn nên chắc chắn là A-10 biết địa điểm của bạn trước khi nó khai hỏa, nếu không tỉ lệ sống sót của bạn sẽ giảm từ 80% xuống rất thấp", một cựu binh khác nói.
Một số loại máy bay chiến đấu khác như F/A-18 vốn được chế tạo với mục đích không chiến nhưng cũng có khả năng yểm trợ mục tiêu mặt đất với vũ khí chính xác cao (bom, tên lửa).
Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong chiến đấu cũng có thể "gọi" tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công vào yểm trợ hỏa lực.
"Mỗi khi AV-8B Harrier tham chiến, Taliban ngừng bắn và chờ đợi. Sau khi AV-8B trở về, cuộc chiến lại tiếp tục", cựu binh Mỹ ở chiến trường Afghanistan nói. Ảnh minh họa
Loại phương tiện chiến tranh khác mà cũng được lính thủy hay bộ binh rất "ưa thích" đó là máy bay vận tải vũ trang AC-130.
Được cải tiến từ dòng vận tải cơ chiến thuật C-130, AC-130 được vũ trang pháo 6 nòng cỡ 20mm, pháo 40mm và pháo 105mm.
Khi tham chiến, AC-130 sẽ lượn vòng và bắt đầu khai hỏa về phía kẻ địch từ bên trái.