Chùa Vạn Niên nằm ở phía Tây của Hồ Tây, thuộc phường Xuân La, quận Tây
Hồ, Tp.Hà Nội. Chùa được xây dựng và năm Thuận Thiên thứ 2 (1011) sau
khi vua Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long, tên gọi ban đầu là chùa Vạn
Tuệ sau đổi là chùa Vạn Niên. Ảnh trên là chính điện Vạn Niên cổ tự.
Đây được coi là ngôi chùa thiêng liêng của đất Thăng Long - Hà Nội, có
nhiều điều bí ẩn, thú vị được sử sách còn ghi. Là một kiến trúc Phật
giáo, chùa được tạo bởi công trình nghệ thuật bằng gỗ, với các hoa văn
họa tiết vừa bản địa vừa tiếp nhận văn hóa phương Đông. Các nếp nhà được
xây dựng hướng Đông, theo bố cục mặt bằng gồm tam quan, chùa chính điện
Mẫu (thờ chùa Liễu Hạnh), nhà Tăng, nhà phụ. Ảnh, nét cổ kính của Lầu Quan Âm.
Bao quanh kiến trúc là vườn cây cổ thụ. Trên nóc chùa có ba chữ
triện đắp nối “Vạn Niên Tự”. Hiện chùa còn lưu giữu rất nhiều di vật cổ
quý. Trong ảnh là bảo tháp bằng đá có khắc hình và chữ Phạn.Cổng Tam quan đang được trùng tu lại... và hoàn toàn bằng gỗ. Cổng sau ngôi chùa...
.....và mặt trước sát đường ven Hồ Tây.Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) xếp hạng là di tích nghệ thuật quốc gia từ năm 1996. Trong ảnh là tượng Phật Thích Ca bằng đồng nguyên khối.
Chùa Vạn Niên nằm ở phía Tây của Hồ Tây, thuộc phường Xuân La, quận Tây
Hồ, Tp.Hà Nội. Chùa được xây dựng và năm Thuận Thiên thứ 2 (1011) sau
khi vua Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long, tên gọi ban đầu là chùa Vạn
Tuệ sau đổi là chùa Vạn Niên. Ảnh trên là chính điện Vạn Niên cổ tự.
Đây được coi là ngôi chùa thiêng liêng của đất Thăng Long - Hà Nội, có
nhiều điều bí ẩn, thú vị được sử sách còn ghi. Là một kiến trúc Phật
giáo, chùa được tạo bởi công trình nghệ thuật bằng gỗ, với các hoa văn
họa tiết vừa bản địa vừa tiếp nhận văn hóa phương Đông. Các nếp nhà được
xây dựng hướng Đông, theo bố cục mặt bằng gồm tam quan, chùa chính điện
Mẫu (thờ chùa Liễu Hạnh), nhà Tăng, nhà phụ. Ảnh, nét cổ kính của Lầu Quan Âm.
Bao quanh kiến trúc là vườn cây cổ thụ. Trên nóc chùa có ba chữ
triện đắp nối “Vạn Niên Tự”. Hiện chùa còn lưu giữu rất nhiều di vật cổ
quý. Trong ảnh là bảo tháp bằng đá có khắc hình và chữ Phạn.
Cổng Tam quan đang được trùng tu lại... và hoàn toàn bằng gỗ.
Cổng sau ngôi chùa...
.....và mặt trước sát đường ven Hồ Tây.
Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) xếp hạng là di tích nghệ thuật quốc gia từ năm 1996. Trong ảnh là tượng Phật Thích Ca bằng đồng nguyên khối.