Lo
lắng: Lo lắng không chỉ là triệu chứng của bệnh tim mà còn là biểu hiện của nhiều
bệnh khác. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra sự lo lắng quá mức và cảm giác sợ chết.Khó
chịu ở ngực: Đau ngực là triệu chứng thường gặp của bệnh tim (nhồi máu cơ tim, bệnh
cơ tim thiếu máu cục bộ), đây là triệu chứng kinh điển của nhồi máu cơ tim. Tuy
nhiên không phải tất cả trường hợp nhồi máu cơ tim đều gây ra đau ngực, và ngược
lại đau ngực có thể do nguyên nhân từ bệnh ngoài tim, như bệnh của phổi, thành
ngực, tiêu hóa...Ngáy: Nếu bạn ngáy to, đủ để đánh thức người bên cạnh hoặc
buộc họ phải dùng nút tai thì trái tim của bạn nguy cơ “có vấn đề”.Ho:
Ho kéo dài dai dẳng hoặc khò khè có thể là triệu chứng của suy tim. Suy tim dẫn
đến ứ dịch ở phổi, gây ra hai triệu chứng này. Trong vài trường hợp, người suy
tim có thể ho ra đàm có máu.Chóng mặt: Nhồi máu cơ tim cấp có thể gây ra chóng mặt hoặc
nặng hơn nữa là bất tỉnh. Chóng mặt còn có thể do tình trạng rối loạn nhịp tim
nặng gây ra.Mệt mỏi: Đặc biệt là ở phụ nữ, mệt mỏi không phải là triệu
chứng hiếm gặp trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp và những tuần sau đó. Nếu
lúc nào cũng thấy mệt thì đó có thể là dấu hiệu suy tim. Mệt mỏi còn là triệu
chứng do nguyên nhân khác ngoài tim như đái tháo đường, cường giáp, thiếu
máu...Tiêu hoá kém: Nếu hệ tiêu hoá có sự thay đổi bất thường như
thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu, kèm theo cảm giác nóng ruột, bực bội, khó chịu,
hãy nghĩ ngay tới những vấn đề về tim. Những rối loạn trong hoạt động của tim
là nhuyên nhân làm cho khả năng tiêu hoá của dạ dày giảm đi đáng kể.Buồn nôn hoặc chán ăn: Nôn, buồn nôn, chán ăn là các triệu
chứng thường gặp của bệnh đường tiêu hóa. Tuy nhiên có thể gặp các triệu chứng
này khi bị nhồi máu cơ tim cấp.Đau ngoài ngực: Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cơn đau bắt
đầu ở ngực và lan lên vai, cánh tay, khuỷu tay, lưng, cổ hoặc bụng. Nhưng có
khi không có biểu hiện đau ngực mà lại đau ở vị trí khác ngoài ngực. Cơn đau xuất
hiện rồi biến mất. Nam giới bị nhồi máu cơ tim thường đau cánh tay trái. Nữ có
cảm giác đau ở cả hai cánh tay, hoặc giữa hai xương bả vai.Đau, sưng hoặc chảy máu lợi: Đó không chỉ là triệu chứng của
bệnh nha chu mà còn là một dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Các chuyên gia tin rằng,
máu lưu thông kém do bệnh tim có thể là một nguyên nhân cơ bản của bệnh nha
chu.Mạch nhanh hoặc không đều: Nếu thỉnh thoảng tim đập nhanh
như đang nhảy dây rồi trở về bình thường thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên,
nếu mạch nhanh hoặc không đều kéo dài hoặc kèm theo yếu cơ, chóng mặt, khó thở...
thì có thể là biểu hiện của nhồi máu cơ tim, suy tim, loạn nhịp tim.Khó
thở: Cảm giác hết hơi không thở được nữa khi ngồi nghỉ hoặc khi gắng sức nhẹ có
thể là biểu hiện của bệnh phổi như suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy
nhiên khó thở cũng là triệu chứng của nhồi máu cơ tim, suy tim. Thỉnh thoảng
người bệnh nhồi máu cơ tim không có cảm giác ép ngực hoặc đau ngực, thay vào đó
là khó thở, cảm giác như vừa chạy bộ quá sức.Đổ
mồ hôi: Mồ hôi vã ra như tắm dù bạn không vận động và thời tiết chẳng nóng nực
gì.Phù:
Suy tim là nguyên nhân dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể. Điều này dẫn đến phù
(thường là ở bàn chân, cổ chân, cẳng chân và bụng). Các biểu hiện khác xuất hiện
cùng với phù là chán ăn và tăng cân.Trục trặc về tình dục: Nhiều người không biết rằng, ở nam giới,
rối loạn cương dương (ED) là một trong những dấu hiệu hàng đầu của bệnh tim. Một
nghiên cứu của bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ phát hiện 2 trong 3 số người đàn ông đang
được điều trị bệnh tim mạch từng bị rối loạn chức năng cương dương nhiều năm về
trước.
Lo
lắng: Lo lắng không chỉ là triệu chứng của bệnh tim mà còn là biểu hiện của nhiều
bệnh khác. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra sự lo lắng quá mức và cảm giác sợ chết.
Khó
chịu ở ngực: Đau ngực là triệu chứng thường gặp của bệnh tim (nhồi máu cơ tim, bệnh
cơ tim thiếu máu cục bộ), đây là triệu chứng kinh điển của nhồi máu cơ tim. Tuy
nhiên không phải tất cả trường hợp nhồi máu cơ tim đều gây ra đau ngực, và ngược
lại đau ngực có thể do nguyên nhân từ bệnh ngoài tim, như bệnh của phổi, thành
ngực, tiêu hóa...
Ngáy: Nếu bạn ngáy to, đủ để đánh thức người bên cạnh hoặc
buộc họ phải dùng nút tai thì trái tim của bạn nguy cơ “có vấn đề”.
Ho:
Ho kéo dài dai dẳng hoặc khò khè có thể là triệu chứng của suy tim. Suy tim dẫn
đến ứ dịch ở phổi, gây ra hai triệu chứng này. Trong vài trường hợp, người suy
tim có thể ho ra đàm có máu.
Chóng mặt: Nhồi máu cơ tim cấp có thể gây ra chóng mặt hoặc
nặng hơn nữa là bất tỉnh. Chóng mặt còn có thể do tình trạng rối loạn nhịp tim
nặng gây ra.
Mệt mỏi: Đặc biệt là ở phụ nữ, mệt mỏi không phải là triệu
chứng hiếm gặp trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp và những tuần sau đó. Nếu
lúc nào cũng thấy mệt thì đó có thể là dấu hiệu suy tim. Mệt mỏi còn là triệu
chứng do nguyên nhân khác ngoài tim như đái tháo đường, cường giáp, thiếu
máu...
Tiêu hoá kém: Nếu hệ tiêu hoá có sự thay đổi bất thường như
thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu, kèm theo cảm giác nóng ruột, bực bội, khó chịu,
hãy nghĩ ngay tới những vấn đề về tim. Những rối loạn trong hoạt động của tim
là nhuyên nhân làm cho khả năng tiêu hoá của dạ dày giảm đi đáng kể.
Buồn nôn hoặc chán ăn: Nôn, buồn nôn, chán ăn là các triệu
chứng thường gặp của bệnh đường tiêu hóa. Tuy nhiên có thể gặp các triệu chứng
này khi bị nhồi máu cơ tim cấp.
Đau ngoài ngực: Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cơn đau bắt
đầu ở ngực và lan lên vai, cánh tay, khuỷu tay, lưng, cổ hoặc bụng. Nhưng có
khi không có biểu hiện đau ngực mà lại đau ở vị trí khác ngoài ngực. Cơn đau xuất
hiện rồi biến mất. Nam giới bị nhồi máu cơ tim thường đau cánh tay trái. Nữ có
cảm giác đau ở cả hai cánh tay, hoặc giữa hai xương bả vai.
Đau, sưng hoặc chảy máu lợi: Đó không chỉ là triệu chứng của
bệnh nha chu mà còn là một dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Các chuyên gia tin rằng,
máu lưu thông kém do bệnh tim có thể là một nguyên nhân cơ bản của bệnh nha
chu.
Mạch nhanh hoặc không đều: Nếu thỉnh thoảng tim đập nhanh
như đang nhảy dây rồi trở về bình thường thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên,
nếu mạch nhanh hoặc không đều kéo dài hoặc kèm theo yếu cơ, chóng mặt, khó thở...
thì có thể là biểu hiện của nhồi máu cơ tim, suy tim, loạn nhịp tim.
Khó
thở: Cảm giác hết hơi không thở được nữa khi ngồi nghỉ hoặc khi gắng sức nhẹ có
thể là biểu hiện của bệnh phổi như suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy
nhiên khó thở cũng là triệu chứng của nhồi máu cơ tim, suy tim. Thỉnh thoảng
người bệnh nhồi máu cơ tim không có cảm giác ép ngực hoặc đau ngực, thay vào đó
là khó thở, cảm giác như vừa chạy bộ quá sức.
Đổ
mồ hôi: Mồ hôi vã ra như tắm dù bạn không vận động và thời tiết chẳng nóng nực
gì.
Phù:
Suy tim là nguyên nhân dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể. Điều này dẫn đến phù
(thường là ở bàn chân, cổ chân, cẳng chân và bụng). Các biểu hiện khác xuất hiện
cùng với phù là chán ăn và tăng cân.
Trục trặc về tình dục: Nhiều người không biết rằng, ở nam giới,
rối loạn cương dương (ED) là một trong những dấu hiệu hàng đầu của bệnh tim. Một
nghiên cứu của bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ phát hiện 2 trong 3 số người đàn ông đang
được điều trị bệnh tim mạch từng bị rối loạn chức năng cương dương nhiều năm về
trước.