Hiện nay (trong năm 2013), căn bệnh "lạ" ở Quảng Ngãi đã phát hiện thêm 17 trường hợp mắc mới. Trước đó, trong năm 2012, đã có hàng trăm trường hợp đã mắc căn bệnh này và có nhiều trường hợp tử vong.Trước thực trạng nan giải này, các ngành chức năng của Bộ Y tế cũng như tỉnh Quảng Ngãi đang cố gắng khắc phục sự lây lan bệnh “lạ” phát triển trên diện rộng và chăm lo khám chữa cho những trường hợp đang mắc bệnh.Theo các chuyên gia phòng chống độc của Việt Nam, để tìm ra nguyên nhân thì việc cần làm là phải tìm hiểu tiền sử, quá trình tiếp xúc của người bệnh, còn việc tìm các hóa chất gây độc là rất khó.Căn bệnh “lạ” này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 4 năm 2011, tuy nhiên trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận vào tháng 10 cùng năm. Đa số bệnh nhân nhập viện vì bệnh “lạ” đều có hiện tượng suy nhược cơ thể như: Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vàng da và rụng tóc. Bệnh nhân biểu hiện rõ ràng nhất là các tổn thương da gây dày sừng da lòng bàn tay, chân tạo thành một bờ rô nổi cao, thâm tím hoặc nổi sẩn đỏ 2 bên má, trán.Nhưng nguy hiểm hơn, bệnh còn gây các hội chứng dạ dày, tắc mật, hủy hoại tế bào gan. Thực tế cho thấy, đã có bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan nặng và được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu và điều trị.Một số người bị nặng còn kèm thêm hội chứng tràn dịch đa màng và viêm cơ tim. Bệnh nhân có thể bị tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do bệnh nhân bị biến chứng đường tiêu hóa phải can thiệp ngoại khoa nhưng không thể cứu được vì máu chảy liên tục.Theo các chuyên gia y tế thì không có bằng chứng của sự lây từ người này qua người khác. Có thể là nhiễm bệnh qua tiếp xúc phần da hở vì trong người không bị mà chỉ mắc bệnh tại bàn tay và bàn chân.Trong năm 2012, ngành y tế cũng đã có phác đồ điều trị cho căn bệnh này. Theo đó, đa phần bệnh nhân được điều trị khỏi một cách dễ dàng bằng việc bôi mỡ bong da, bong vảy. Với các bệnh nhân có triệu chứng men gan cao cần cho nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng và uống thuốc bổ gan, đồng thời phải được theo dõi, điều trị trong khoa cấp cứu.Tuy nhiên, với những diễn biến bất thường của căn bệnh này trong năm 2013, Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 163/KCB-NV gửi các bệnh viện và Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi nhằm tăng cường công tác điều trị căn bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi.Theo đó, các bệnh viện được Bộ Y tế chỉ định phải nhanh chóng tổ chức tốt công tác khám, sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị, đồng thời thiết lập mạng lưới hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia có kinh nghiệm để xử trí các trường hợp nặng.Đồng thời, phải tập trung hỗ trợ để nâng cao năng lực chuyên môn về các lĩnh vực chống độc, hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, tiêu hóa và xét nghiệm cận lâm sàng cho Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện nay (trong năm 2013), căn bệnh "lạ" ở Quảng Ngãi đã phát hiện thêm 17 trường hợp mắc mới. Trước đó, trong năm 2012, đã có hàng trăm trường hợp đã mắc căn bệnh này và có nhiều trường hợp tử vong.
Trước thực trạng nan giải này, các ngành chức năng của Bộ Y tế cũng như tỉnh Quảng Ngãi đang cố gắng khắc phục sự lây lan bệnh “lạ” phát triển trên diện rộng và chăm lo khám chữa cho những trường hợp đang mắc bệnh.
Theo các chuyên gia phòng chống độc của Việt Nam, để tìm ra nguyên nhân thì việc cần làm là phải tìm hiểu tiền sử, quá trình tiếp xúc của người bệnh, còn việc tìm các hóa chất gây độc là rất khó.
Căn bệnh “lạ” này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 4 năm 2011, tuy nhiên trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận vào tháng 10 cùng năm.
Đa số bệnh nhân nhập viện vì bệnh “lạ” đều có hiện tượng suy nhược cơ thể như: Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vàng da và rụng tóc. Bệnh nhân biểu hiện rõ ràng nhất là các tổn thương da gây dày sừng da lòng bàn tay, chân tạo thành một bờ rô nổi cao, thâm tím hoặc nổi sẩn đỏ 2 bên má, trán.
Nhưng nguy hiểm hơn, bệnh còn gây các hội chứng dạ dày, tắc mật, hủy hoại tế bào gan. Thực tế cho thấy, đã có bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan nặng và được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu và điều trị.
Một số người bị nặng còn kèm thêm hội chứng tràn dịch đa màng và viêm cơ tim. Bệnh nhân có thể bị tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do bệnh nhân bị biến chứng đường tiêu hóa phải can thiệp ngoại khoa nhưng không thể cứu được vì máu chảy liên tục.
Theo các chuyên gia y tế thì không có bằng chứng của sự lây từ người này qua người khác. Có thể là nhiễm bệnh qua tiếp xúc phần da hở vì trong người không bị mà chỉ mắc bệnh tại bàn tay và bàn chân.
Trong năm 2012, ngành y tế cũng đã có phác đồ điều trị cho căn bệnh này. Theo đó, đa phần bệnh nhân được điều trị khỏi một cách dễ dàng bằng việc bôi mỡ bong da, bong vảy.
Với các bệnh nhân có triệu chứng men gan cao cần cho nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng và uống thuốc bổ gan, đồng thời phải được theo dõi, điều trị trong khoa cấp cứu.
Tuy nhiên, với những diễn biến bất thường của căn bệnh này trong năm 2013, Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 163/KCB-NV gửi các bệnh viện và Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi nhằm tăng cường công tác điều trị căn bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi.
Theo đó, các bệnh viện được Bộ Y tế chỉ định phải nhanh chóng tổ chức tốt công tác khám, sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị, đồng thời thiết lập mạng lưới hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia có kinh nghiệm để xử trí các trường hợp nặng.
Đồng thời, phải tập trung hỗ trợ để nâng cao năng lực chuyên môn về các lĩnh vực chống độc, hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, tiêu hóa và xét nghiệm cận lâm sàng cho Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi.