AVIDAC, chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên của hãng Argonne bắt đầu được đưa vào vận hành tháng 1/1953. Chiếc máy tính này được phòng Vật lý của Argonne chế tạo, với giá thành lên tới 250.000 USD. Trong ảnh là nhà khoa học máy tính hàng đầu tại Argonne Jean F. Hall.Một cuộc họp báo đã diễn ra tại trường đại học
Pennsylvania ngày 1/2/1946 để giới thiệu chiếc máy tính điện số
(ENIAC) đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy này nặng 30 tấn, sử dụng hơn
18.000 ống chân không để thực hiện các phép tính. ENIAC có trị giá
450.000 USD, được quân đội Mỹ chế tạo trong chiến tranh thế giới thứ 2
nhằm tính toán vũ khí. Chính sự phát triển của ENIAC đã dẫn tới sự ra
đời của công nghệ máy tính hiện đại. Chiếc máy tính đầu tiên ở Latvia đã được phát triển và là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của Viện điện tử và khoa học máy tính vào đầu nhwungx năm 1960. Chiếc máy tính này có thể được coi là một thành tựu quan trọng của các nước Xô Viết. Sử dụng hàng loạt các ống chân không, chiếc máy tính này đã hoạt động rất tốt và được sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu trong vài năm nay, cho đến khi nó được thay thế bằng một máy tính có tốc độ xử lý mạnh hơn.
CSIRAC là chiếc máy tính đầu tiên của Australia. CSIR là viết tắt của cụm từ Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Máy tính Ferranti Pegasus – một trong những máy tính chủ đạo trong giai đoạn 1950-1960. Chiếc máy tính đầu tiên của NTNU có tên DIANA. Chiếc máy này tương tự một chiếc máy tính điện tử do Jens Glad Balchen chế tạo vào những năm 1952 và 1955. Năm 1975, Amdahl đã cho lắp đặt chiếc máy tính lớn đầu tiên của IBM, chiếc 470/V6. Máy tính thế hệ đầu của Apple với màn hình đen trắng và một ổ cứng lớn.
Máy tính đầu tiên của IBM được giới thiệu vào năm 1952, có tên IBM 701. Máy tính được thiết kế để dùng cho nghiên cứu khoa học. Đây là chiếc máy đầu tiên sử dụng hệ thống băng nhựa lưu trúc, hay vì băng kim loại.
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Xem robot NASA khoan tìm "kho báu" trên sao Hoả
Kỳ thú xem người "đại chiến"... kangaroo
BlackBerry 10 "cháy hàng"
AVIDAC, chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên của hãng Argonne bắt đầu được đưa vào vận hành tháng 1/1953. Chiếc máy tính này được phòng Vật lý của Argonne chế tạo, với giá thành lên tới 250.000 USD. Trong ảnh là nhà khoa học máy tính hàng đầu tại Argonne Jean F. Hall.
Một cuộc họp báo đã diễn ra tại trường đại học
Pennsylvania ngày 1/2/1946 để giới thiệu chiếc máy tính điện số
(ENIAC) đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy này nặng 30 tấn, sử dụng hơn
18.000 ống chân không để thực hiện các phép tính. ENIAC có trị giá
450.000 USD, được quân đội Mỹ chế tạo trong chiến tranh thế giới thứ 2
nhằm tính toán vũ khí. Chính sự phát triển của ENIAC đã dẫn tới sự ra
đời của công nghệ máy tính hiện đại.
Chiếc máy tính đầu tiên ở Latvia đã được phát triển và là nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của Viện điện tử và khoa học máy tính vào đầu nhwungx năm 1960. Chiếc máy tính này có thể được coi là một thành tựu quan trọng của các nước Xô Viết. Sử dụng hàng loạt các ống chân không, chiếc máy tính này đã hoạt động rất tốt và được sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu trong vài năm nay, cho đến khi nó được thay thế bằng một máy tính có tốc độ xử lý mạnh hơn.
CSIRAC là chiếc máy tính đầu tiên của Australia. CSIR là viết tắt của cụm từ Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Máy tính Ferranti Pegasus – một trong những máy tính chủ đạo trong giai đoạn 1950-1960.
Chiếc máy tính đầu tiên của NTNU có tên DIANA. Chiếc máy này tương tự một chiếc máy tính điện tử do Jens Glad Balchen chế tạo vào những năm 1952 và 1955.
Năm 1975, Amdahl đã cho lắp đặt chiếc máy tính lớn đầu tiên của IBM, chiếc 470/V6.
Máy tính thế hệ đầu của Apple với màn hình đen trắng và một ổ cứng lớn.
Máy tính đầu tiên của IBM được giới thiệu vào năm 1952, có tên IBM 701. Máy tính được thiết kế để dùng cho nghiên cứu khoa học. Đây là chiếc máy đầu tiên sử dụng hệ thống băng nhựa lưu trúc, hay vì băng kim loại.
ĐANG ĐỌC NHIỀU: