Loài này được phát hiện ở Philippines. Nó có tên khoa học là Cardiocondyla pirata , thuộc cùng một loài với loài kiến được tìm thấy ở Thái Lan, khu vực Indonesia-Malaysia. Toàn thân của nó trong suốt, như được làm từ thủy tinh, duy chỉ có đôi mắt là có những vạch tối, nhìn trong như những miếng bịt mắt. Đây là lý do nó được đặt tên là kiến “cướp biển”. Nhiều nhà khoa học đặt giả thiết những vạch đen có thể là công cụ để làm kẻ thù bị phân tâm. Chúng nhìn rất kém, do sinh sống và giao phối chủ yếu trong bóng tối hoặc lòng suối râm.
Loài này được phát hiện ở Philippines. Nó có tên khoa học là Cardiocondyla pirata , thuộc cùng một loài với loài kiến được tìm thấy ở Thái Lan, khu vực Indonesia-Malaysia.
Toàn thân của nó trong suốt, như được làm từ thủy tinh, duy chỉ có đôi mắt là có những vạch tối, nhìn trong như những miếng bịt mắt.
Đây là lý do nó được đặt tên là kiến “cướp biển”.
Nhiều nhà khoa học đặt giả thiết những vạch đen có thể là công cụ để làm kẻ thù bị phân tâm.
Chúng nhìn rất kém, do sinh sống và giao phối chủ yếu trong bóng tối hoặc lòng suối râm.