Những vòng tròn cỏ của cây lưu niên xuất hiện nhiều ở vùng sa mạc phía tây nam Châu Phi. Tại khu vực sa mạc Namibia, những vòng tròn này đã tồn tại qua nhiều thập kỷ và có dạng hình tròn khá đều nhau. Nguyên nhân của hiện tượng này là do mối cát. Một vài vòng tròn nhỏ mới được “mọc” thêm bên cạnh những vòng tròn lớn đã có từ lâu. Bức ảnh này được chụp tại thung lũng Marienfluss, Kaokoveld, Namibia, nơi tiếp giáp giữa hoang mạc và thảo nguyên. Một vòng tròn “trưởng thành” với vành đai cỏ xanh và những cây cỏ đã chết tại khu vực sa mạc Nambi, Namibia. Vào những năm hạn hán, chỉ có những vành đai cỏ lưu niên mới cung cấp được thức ăn cho các loài động vật sống ở Giribesvlakte, Namibia. Thung lũng Marienfluss, Kaokoveld, Namibia trong một năm khô hạn. Hầu hết các loài cỏ trong sa mạc Namib, Namibia đều đã bị bão cát cuốn đi hoặc tàn phá. Duy chỉ có những vòng cỏ lưu niên này là vẫn trụ vững. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS ONE, những vòng tròn nhỏ đã tồn tại ở khu vực này được 24 năm, trong khi những vòng tròn lớn là 75 năm. Có rất ít nhà khoa học nghiên cứu những vòng tròn cỏ này, vì chúng nằm cách khu dân cư khá xa, khoảng 180 km. Vòng tròn nhỏ nhất có đường kính là 2 m, trong khi vòng tròn lớn nhất có đường kính 12m. Thông thường các hạt cây sẽ mọc bên trong vòng tròn.
Những vòng tròn cỏ của cây lưu niên xuất hiện nhiều ở vùng sa mạc phía tây nam Châu Phi. Tại khu vực sa mạc Namibia, những vòng tròn này đã tồn tại qua nhiều thập kỷ và có dạng hình tròn khá đều nhau. Nguyên nhân của hiện tượng này là do mối cát.
Một vài vòng tròn nhỏ mới được “mọc” thêm bên cạnh những vòng tròn lớn đã có từ lâu.
Bức ảnh này được chụp tại thung lũng Marienfluss, Kaokoveld, Namibia, nơi tiếp giáp giữa hoang mạc và thảo nguyên.
Một vòng tròn “trưởng thành” với vành đai cỏ xanh và những cây cỏ đã chết tại khu vực sa mạc Nambi, Namibia.
Vào những năm hạn hán, chỉ có những vành đai cỏ lưu niên mới cung cấp được thức ăn cho các loài động vật sống ở Giribesvlakte, Namibia.
Thung lũng Marienfluss, Kaokoveld, Namibia trong một năm khô hạn.
Hầu hết các loài cỏ trong sa mạc Namib, Namibia đều đã bị bão cát cuốn đi hoặc tàn phá. Duy chỉ có những vòng cỏ lưu niên này là vẫn trụ vững.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS ONE, những vòng tròn nhỏ đã tồn tại ở khu vực này được 24 năm, trong khi những vòng tròn lớn là 75 năm.
Có rất ít nhà khoa học nghiên cứu những vòng tròn cỏ này, vì chúng nằm cách khu dân cư khá xa, khoảng 180 km.
Vòng tròn nhỏ nhất có đường kính là 2 m, trong khi vòng tròn lớn nhất có đường kính 12m. Thông thường các hạt cây sẽ mọc bên trong vòng tròn.