Vô
ngã là giáo pháp cơ bản của đạo Phật, cho rằng: không có một ngã, một
cái gì trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự
vật.
Trí
tuệ là biết những việc đáng được biết, làm những việc đáng phải làm.
Người có trí tuệ thường nhạy bén, gặp việc thì có khả năng quyết đoán
kịp thời; lúc lâm nạn cũng có khả năng phán đoán chính xác. Đồng thời
còn có khả năng nhìn xa trông rộng.
Cây
sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa/Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn
gió/Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình/Đời sẽ cho lộc và đời sẽ
cho hoa/Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ...Cát/Kiết có nghĩa là tốt, tường có nghĩa là phước/ lành hay điều lành. Cát tường ý nói đến đến những điều may mắn, tốt lành An lạc là diệt trừ được phiền não, có cuộc sống thảnh thơi và đầy niềm vui
Từ
bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an ủi người khác,
thiện cảm, chăm lo và ưu tư. Trong Phật Giáo, ta chỉ thật sự cảm thông
người khác khi nào ta thật sự cảm thông chính mình, qua trí tuệ.
Mặt trời hồng tỉnh thức - Thở vào tâm tĩnh lặng / Thở ra miệng mĩm cười / An trú trong hiện tại / Giờ phút đẹp tuyệt vời
(*) Ảnh: Lê Đăng Thành
TIN LIÊN QUAN
Ngắm bộ lịch Phật giáo "Bồ Tát hạnh" tuyệt đẹp
66 câu Thiền ngữ làm chấn động thế giới
Thiền sư và cô gái lái đò xinh đẹp
Tính xã hội và nhân bản của đạo đức Phật giáo
Cửa Thiền bình yên hơn với lớp học thư pháp
ĐANG ĐỌC NHIỀU
Ly kỳ chuyện Phật bà "ngoi lên" từ biển ở Phú Yên
Nụ cười Thiền của tân Tổng thống Hàn Quốc
Bảy loại vợ theo lý giải của đức Phật
Vô
ngã là giáo pháp cơ bản của đạo Phật, cho rằng: không có một ngã, một
cái gì trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự
vật.
Trí
tuệ là biết những việc đáng được biết, làm những việc đáng phải làm.
Người có trí tuệ thường nhạy bén, gặp việc thì có khả năng quyết đoán
kịp thời; lúc lâm nạn cũng có khả năng phán đoán chính xác. Đồng thời
còn có khả năng nhìn xa trông rộng.
Cây
sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa/Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn
gió/Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình/Đời sẽ cho lộc và đời sẽ
cho hoa/Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ...
Cát/Kiết có nghĩa là tốt, tường có nghĩa là phước/ lành hay điều lành. Cát tường ý nói đến đến những điều may mắn, tốt lành
An lạc là diệt trừ được phiền não, có cuộc sống thảnh thơi và đầy niềm vui
Từ
bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an ủi người khác,
thiện cảm, chăm lo và ưu tư. Trong Phật Giáo, ta chỉ thật sự cảm thông
người khác khi nào ta thật sự cảm thông chính mình, qua trí tuệ.