Nhân viên cảnh sát chụp ảnh vào ngày 1/1/1950, năm mới đầu
tiên sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949. Gia đình của một trung úy chụp ảnh ở phía trước ngôi nhà của mình.
Viên trung úy trong bức ảnh rất tự hào khi quân nhân được quần chúng gọi là "những người đáng yêu nhất".Mai Lan
Phương, một trong những nam nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng nhất trong lịch sử
hiện đại của Trung Quốc, đang bỏ phiếu bầu Đại hội đại biểu nhân dân
khóa 2 (Quốc hội) năm 1957.500.000 người dân Bắc Kinh tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm 1957. Cửa
hàng bách hóa thuộc khu phố mua sắm nổi tiếng Vương Phủ Tỉnh của Bắc
Kinh được xây dựng vào tháng 9/1955. Chi phí xây dựng khu cửa hàng mua
sắm này là 200 NDT/m2 (tương đương khoảng 668.000 đồng), được coi là cực
kỳ đắt đỏ và sang trọng trong những năm 1950. Chỉ trong ngày đầu tiên mở cửa, khu
bách hóa chào đón 160.000 khách hàng và doanh thu đạt 300.000 NDT
(tương đương 1 tỷ đồng).Các phóng viên và biên tập viên tập thể dục trong thời gian nghỉ giải
lao. Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh tất cả các tổ chức, đội ngũ nhân
viên phải tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động thể thao trong
thời gian nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc lần thứ 10 năm
1959. Học sinh và giáo viên của trường trung học Bắc Kinh số 4 được chụp lại vào năm 1963. Trang phục của họ khá đơn giản và sạch sẽ. Đây là trường điểm ở Bắc Kinh. Công nhân lắp ráp những cây đàn piano trong xưởng của nhà máy sản xuất dụng cụ âm nhạc ở Bắc Kinh năm 1962. Những tuyến xe khách trên một con phố ở Bắc Kinh năm 1961.Những cặp đôi đang nhảy vũ điệu Cha-cha mùa đông năm 1980.
Nhân viên cảnh sát chụp ảnh vào ngày 1/1/1950, năm mới đầu
tiên sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949.
Gia đình của một trung úy chụp ảnh ở phía trước ngôi nhà của mình.
Viên trung úy trong bức ảnh rất tự hào khi quân nhân được quần chúng gọi là "những người đáng yêu nhất".
Mai Lan
Phương, một trong những nam nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng nhất trong lịch sử
hiện đại của Trung Quốc, đang bỏ phiếu bầu Đại hội đại biểu nhân dân
khóa 2 (Quốc hội) năm 1957.
500.000 người dân Bắc Kinh tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm 1957.
Cửa
hàng bách hóa thuộc khu phố mua sắm nổi tiếng Vương Phủ Tỉnh của Bắc
Kinh được xây dựng vào tháng 9/1955. Chi phí xây dựng khu cửa hàng mua
sắm này là 200 NDT/m2 (tương đương khoảng 668.000 đồng), được coi là cực
kỳ đắt đỏ và sang trọng trong những năm 1950. Chỉ trong ngày đầu tiên mở cửa, khu
bách hóa chào đón 160.000 khách hàng và doanh thu đạt 300.000 NDT
(tương đương 1 tỷ đồng).
Các phóng viên và biên tập viên tập thể dục trong thời gian nghỉ giải
lao. Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh tất cả các tổ chức, đội ngũ nhân
viên phải tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động thể thao trong
thời gian nghỉ ngơi giữa giờ làm việc.
Quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc lần thứ 10 năm
1959.
Học sinh và giáo viên của trường trung học Bắc Kinh số 4 được chụp lại vào năm 1963. Trang phục của họ khá đơn giản và sạch sẽ. Đây là trường điểm ở Bắc Kinh.
Công nhân lắp ráp những cây đàn piano trong xưởng của nhà máy sản xuất dụng cụ âm nhạc ở Bắc Kinh năm 1962.
Những tuyến xe khách trên một con phố ở Bắc Kinh năm 1961.
Những cặp đôi đang nhảy vũ điệu Cha-cha mùa đông năm 1980.