Người giàu nhất Mexico là Carlos Slim Helu với tổng tài sản: 73 tỷ USD.
Carlos Slim được Forbes xếp hạng là người giàu nhất trên thế giới trong
năm thứ 4 liên tiếp. Cổ phần của ông trong tập đoàn America Movil trị
giá tới 36,3 tỷ USD. Ông không nắm giữ vị trí điều hành tại bất kỳ công
ty nào của mình, nhưng ông vẫn tham gia hoạt động và tư vấn về chiến
lược cho công ty.Người giàu nhất nước Mỹ là Bill Gates với tổng tài sản: 67 tỷ USD.
Người đàn ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 2 trên thế giới này thậm chí
còn chưa tốt nghiệp đại học. Gates bỏ học tại trường ĐH Harvard nhưng
đã thành công với tập đoàn Microsoft nổi tiếng thế giới. Người giàu nhất Tây Ban Nha là Amancio Ortega với tổng tài sản: 57 tỷ
USD. Ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 3 thế giới. Ortega bắt đầu sự nghiệp của
mình là một người quản lý tại một cửa hàng quần áo. Sau khi nhận
thấy chỉ có các khách hàng giàu có mới có thể đủ tiền mua quần áo đắt tiền, ông quyết định mở một cửa hàng giá rẻ của riêng mình. Việc kinh doanh của
ông ngày càng phát triển và thu về nhiều lợi nhuận. Hiện, ông sở hữu
Zara, chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng.Người giàu nhất Hong Kong là Li Ka-shing với tổng tài sản: 31 tỷ
USD. Ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 8 trên thế giới. Li Ka-Shing cũng
là tỷ phú giàu nhất châu Á và tài sản của ông đã tăng 5,5 tỷ USD trong
năm qua. Ông điều hành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới
với 260.000 nhân viên tại 52 quốc gia. Người giàu nhất nước Pháp là Liliane Bettencourt với tổng tài sản: 30 tỷ
USD. Người phụ nữ 90 tuổi này được Forbes xếp hạng thứ 9 và cũng là
người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà và gia đình sở hữu hơn 30% cổ phần của hãng
mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal. Người giàu nhất Thụy Điển là Stefan Persson với tổng tài sản: 28 tỷ USD.
Persson được Forbes xếp hạng giàu thứ 12 trên thế giới. Chủ thương hiệu
thời H & M mở rộng nhanh chóng chuỗi cửa hàng phân phối trên khắp
nước Mỹ và châu Âu. Cha ông đã thành lập H & M năm 1947. Người giàu nhất nước Đức là Karl Albrecht với tổng tài sản: 26 tỷ USD.
Karl Albrecht phục vụ trong Thế chiến II cho quân đội Đức và sử dụng các
bài học từ chiến tranh và sau chiến tranh Đức để tạo nên sự thành công
cho công ty Aldi Sud, chuỗi siêu thị giảm giá cùng với anh trai của
mình. Người giàu nhất Ấn Độ là Mukesh Ambani với tổng tài sản: 21,5
tỷ USD. Dù bỏ học tại ĐH Stanford, Ambani hiện là người đứng đầu của
công ty lớn nhất của Ấn Độ có tên Reliance Industries. Ông đã xây một căn biệt
thự tỷ USD ở Mumbai.Người giàu nhất Italy là Michele Ferrero với tổng tài sản: 20,4 tỷ USD.
Michele Ferrero sở hữu công ty chocolate châu Âu Ferrero. Người giàu
nhất nước Nga là Alisher Usmanov với tổng tài sản: 17,6 tỷ USD. Ông là
Chủ tịch Gazprominvestholding, công ty đầu tư của hãng dầu khí độc quyền
của nhà nước. Ông có 45% cổ phần trong Mettalloinvest, hãng khai thác
quặng sắt lớn nhất nước Nga. Usmanov nắm giữ cổ phần tại một trong các
nhà khai thác điện thoại di động lớn nhất ở Nga, ở Thung lũng Silicon,
và thậm chí, ông cũng có cổ phần lớn trong mạng xã hội Facebook. Người giàu nhất Australia là Gina Rinehart với tổng tài sản: 17 tỷ USD. Rinehart có được khối tài sản khủng lồ nhờ vào việc thừa kế tài sản khai thác của cha bà. Người giàu nhất Nhật Bản là Tadashi Yanai với tổng tài sản: 13,3 tỷ USD.
Yanai trở nên giàu có nhờ ngành công nghiệp may mặc. Ông là người sáng
lập kiêm giám đốc điều hành của Fast Retailing, một thương hiệu thời
trang nổi tiếng ở Nhật Bản.Người giàu nhất Hàn Quốc là Lee
Kun-Hee với tổng tài sản: 13 tỷ USD. Lee Kun-Hee là chủ tịch của tập
đoàn nổi tiếng Samsung. Năm 2008, ông đã phải rời ghế chủ tịch do phạm
tội trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi được ân xá vào cuối năm 2009, ông lại
tiếp tục vị trí của mình tháng 3/2010. Cổ phiếu của Samsung Electronics
đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1/2013, nâng giá trị tài sản
ròng của ông Lee lên rất nhiều. Người giàu nhất Trung Quốc là Zong Qinghou với tổng tài sản: 11,6 tỷ
USD. Ông Qinghou sở hữu tập đoàn Wahaha, doanh nghiệp chuyên sản xuất
nước giải khát lớn ở Trung Quốc.Người giàu nhất nước Anh là Gerald
Cavendish Grosvenor với tổng tài sản: 11,4 tỷ USD. Sự giàu có của Gerald
Cavendish Grosvenor đến từ Tập đoàn bất động sản Grosvenor của ông. Tập
đoàn bất động sản của ông có các công ty con trên 5 châu lục.
Người giàu nhất Mexico là Carlos Slim Helu với tổng tài sản: 73 tỷ USD.
Carlos Slim được Forbes xếp hạng là người giàu nhất trên thế giới trong
năm thứ 4 liên tiếp. Cổ phần của ông trong tập đoàn America Movil trị
giá tới 36,3 tỷ USD. Ông không nắm giữ vị trí điều hành tại bất kỳ công
ty nào của mình, nhưng ông vẫn tham gia hoạt động và tư vấn về chiến
lược cho công ty.
Người giàu nhất nước Mỹ là Bill Gates với tổng tài sản: 67 tỷ USD.
Người đàn ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 2 trên thế giới này thậm chí
còn chưa tốt nghiệp đại học. Gates bỏ học tại trường ĐH Harvard nhưng
đã thành công với tập đoàn Microsoft nổi tiếng thế giới.
Người giàu nhất Tây Ban Nha là Amancio Ortega với tổng tài sản: 57 tỷ
USD. Ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 3 thế giới. Ortega bắt đầu sự nghiệp của
mình là một người quản lý tại một cửa hàng quần áo. Sau khi nhận
thấy chỉ có các khách hàng giàu có mới có thể đủ tiền mua quần áo đắt tiền, ông quyết định mở một cửa hàng giá rẻ của riêng mình. Việc kinh doanh của
ông ngày càng phát triển và thu về nhiều lợi nhuận. Hiện, ông sở hữu
Zara, chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng.
Người giàu nhất Hong Kong là Li Ka-shing với tổng tài sản: 31 tỷ
USD. Ông được Forbes xếp hạng giàu thứ 8 trên thế giới. Li Ka-Shing cũng
là tỷ phú giàu nhất châu Á và tài sản của ông đã tăng 5,5 tỷ USD trong
năm qua. Ông điều hành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới
với 260.000 nhân viên tại 52 quốc gia.
Người giàu nhất nước Pháp là Liliane Bettencourt với tổng tài sản: 30 tỷ
USD. Người phụ nữ 90 tuổi này được Forbes xếp hạng thứ 9 và cũng là
người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà và gia đình sở hữu hơn 30% cổ phần của hãng
mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal.
Người giàu nhất Thụy Điển là Stefan Persson với tổng tài sản: 28 tỷ USD.
Persson được Forbes xếp hạng giàu thứ 12 trên thế giới. Chủ thương hiệu
thời H & M mở rộng nhanh chóng chuỗi cửa hàng phân phối trên khắp
nước Mỹ và châu Âu. Cha ông đã thành lập H & M năm 1947.
Người giàu nhất nước Đức là Karl Albrecht với tổng tài sản: 26 tỷ USD.
Karl Albrecht phục vụ trong Thế chiến II cho quân đội Đức và sử dụng các
bài học từ chiến tranh và sau chiến tranh Đức để tạo nên sự thành công
cho công ty Aldi Sud, chuỗi siêu thị giảm giá cùng với anh trai của
mình.
Người giàu nhất Ấn Độ là Mukesh Ambani với tổng tài sản: 21,5
tỷ USD. Dù bỏ học tại ĐH Stanford, Ambani hiện là người đứng đầu của
công ty lớn nhất của Ấn Độ có tên Reliance Industries. Ông đã xây một căn biệt
thự tỷ USD ở Mumbai.
Người giàu nhất Italy là Michele Ferrero với tổng tài sản: 20,4 tỷ USD.
Michele Ferrero sở hữu công ty chocolate châu Âu Ferrero.
Người giàu
nhất nước Nga là Alisher Usmanov với tổng tài sản: 17,6 tỷ USD. Ông là
Chủ tịch Gazprominvestholding, công ty đầu tư của hãng dầu khí độc quyền
của nhà nước. Ông có 45% cổ phần trong Mettalloinvest, hãng khai thác
quặng sắt lớn nhất nước Nga. Usmanov nắm giữ cổ phần tại một trong các
nhà khai thác điện thoại di động lớn nhất ở Nga, ở Thung lũng Silicon,
và thậm chí, ông cũng có cổ phần lớn trong mạng xã hội Facebook.
Người giàu nhất Australia là Gina Rinehart với tổng tài sản: 17 tỷ USD. Rinehart có được khối tài sản khủng lồ nhờ vào việc thừa kế tài sản khai thác của cha bà.
Người giàu nhất Nhật Bản là Tadashi Yanai với tổng tài sản: 13,3 tỷ USD.
Yanai trở nên giàu có nhờ ngành công nghiệp may mặc. Ông là người sáng
lập kiêm giám đốc điều hành của Fast Retailing, một thương hiệu thời
trang nổi tiếng ở Nhật Bản.
Người giàu nhất Hàn Quốc là Lee
Kun-Hee với tổng tài sản: 13 tỷ USD. Lee Kun-Hee là chủ tịch của tập
đoàn nổi tiếng Samsung. Năm 2008, ông đã phải rời ghế chủ tịch do phạm
tội trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi được ân xá vào cuối năm 2009, ông lại
tiếp tục vị trí của mình tháng 3/2010. Cổ phiếu của Samsung Electronics
đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1/2013, nâng giá trị tài sản
ròng của ông Lee lên rất nhiều.
Người giàu nhất Trung Quốc là Zong Qinghou với tổng tài sản: 11,6 tỷ
USD. Ông Qinghou sở hữu tập đoàn Wahaha, doanh nghiệp chuyên sản xuất
nước giải khát lớn ở Trung Quốc.
Người giàu nhất nước Anh là Gerald
Cavendish Grosvenor với tổng tài sản: 11,4 tỷ USD. Sự giàu có của Gerald
Cavendish Grosvenor đến từ Tập đoàn bất động sản Grosvenor của ông. Tập
đoàn bất động sản của ông có các công ty con trên 5 châu lục.