Người ta gọi đó là những phòng tăng cảm hứng “yêu” hay “phòng tân hôn
thứ hai” thuộc bệnh viện Tống Tử Điểu (Songziniao) tại Vũ Hán. Phòng
bệnh VIP này dành riêng cho những cặp đôi mắc chứng vô sinh hoặc đang
gặp khó khăn, trục trặc trong việc thụ thai. Nội thất lẫn đồ đạc trong phòng đều được thiết kế vô cùng đặc biệt với
tông màu chính là màu hồng, gợi sự lãng mạn, thơ mộng và mô phỏng hình
dáng của những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Trong phòng còn trang bị đồ
chơi tình dục, tranh ảnh minh họa cấu trúc bộ phận sinh dục của con
người, thậm chí là những ti vi tinh thể lỏng trình chiếu các video hướng
dẫn kỹ năng “ân ái” hợp lý và khoa học nhất cho khách hàng. Tại các căn phòng đều có giường đôi và ghế sofa sang trọng, đầy đủ tiện
nghi giúp điều chỉnh “chuyện ấy” cho các cặp vợ chồng. Ngoài ra, bệnh nhân còn được mặc trên mình những bộ trang phục do bệnh viện chuẩn
bị sẵn nhằm tăng khả năng hấp dẫn bạn tình và thêm hưng phấn trong
chuyện gần gũi. Đương nhiên, những phòng bệnh đặc biệt với mức đầu tư khổng lồ này
chỉ phù hợp với các cặp đôi chịu chơi và chịu chi. Được biết, mức giá
một đêm ở căn phòng “gợi dục” lên tới 880 NDT (gần 3 triệu VNĐ).Trong ảnh là một cặp đôi đang được chuyên gia của bệnh viện hướng dẫn, tư vấn các kỹ thuật cần thiết để tăng cường khả năng thụ thai. Ông Vương Thịnh Đông, Giám đốc bệnh viện Tống Tử Điểu cho biết: “Những
phòng bệnh này được lập ra nhằm tạo môi trường thuận lợi kích thích khả
năng thụ thai cho những bệnh nhân vô sinh. Áp lực sinh tồn ngày càng
nặng nề với con người trong xã hôi hiện đại. Rất nhiều người không hay
biết, mang thai cũng là một kỹ thuật trong cuộc sống. Trên thực tế, việc
mang thai không hề đơn giản như những gì diễn ra trên phim ảnh. Thời
gian sống của tinh trùng chỉ diễn ra từ 3 – 5 ngày, trong khi đó, thời
gian sinh tồn của trứng còn ngắn ngủi hơn, tức 12 tiếng. Trứng và tinh
trùng chỉ có thể kết hợp với nhau trong thời gian, địa điểm và môi
trường thích hợp. Có vậy, bạn mới tạo nên một sinh linh hoàn toàn khỏe
mạnh. Nếu muốn đứa trẻ lớn lên thực sự khỏe khoắn và thông minh, những
ông bố bà mẹ đang có kế hoạch sinh nở nên dụng công hơn trong vấn đề
thuốc thang và phối hợp chế độ ăn uống hợp lý để hỗ trợ đắc lực cho việc
mang thai”. Giáo sư tình dục học Bành Hiểu Huy thuộc ĐH Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán
giải thích, hiện nay, tỉ lệ vô sinh ngày càng nhiều, ngoài những yếu tố
về sức khỏe môi trường sồng, nhiều trường hợp vô sinh vì thiếu kiến thức
căn bản về tình dục. Theo ông Bành, một cặp vợ chồng tiến sĩ nọ dù chung sống ba năm nhưng
chưa có con. Sự thực khôi hài là anh chồng nhầm tường vùng rốn của vợ
mình là âm đạo. Lại có trường hợp một cặp vợ chồng công chức trung thành
với suy nghĩ: quan hệ càng nhiều càng dễ có thai. Mỗi tối, họ “gần gũi”
tới 7,8 lần. Kết quả là cả hai đều mệt lử. Một bệnh nhân nổi tiếng trong giới văn chương Trung Quốc là
tác gia thuộc thế hệ 8x Trương Nhất Nhất cũng đã điều trị tại bệnh viện
này. Khi biết thông tin về phòng bệnh đặc biệt này, vợ chồng nhà văn
Trương đã tìm tới đây vào tháng 3 năm ngoái. Tới tháng 5, bà xã của
Trương Nhất Nhất đã có tin vui.Trong ảnh là vợ của tác gia Trương trở lại thăm "phòng yêu" tại bệnh viện Tống Tử Điểu.
Quần áo dành cho bệnh nhân.
Những đồ đạc trong phòng khá "khêu gợi".
Bệnh viện Tống Tử Điểu thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
TIN LIÊN QUAN
Stress có khả năng dẫn đến vô sinh
9 bài thuốc chữa phụ nữ vô sinh, hiếm muộn
Bình tĩnh sẽ chữa được ... vô sinh?
Không chú ý chăm sóc cơ quan sinh sản, dễ bị vô sinh?
Làm bồ vô sinh, không dám về với vợ
Cô ấy như búp bê khi "yêu"
Sex lúc say rượu có thể gây vô sinh
"Mục kích" xưởng sản xuất búp bê sex giá bèo
Đông lạnh noãn: Cơ hội có con cho các cặp vô sinh
Làm “cậu nhỏ” không xuất tinh dễ vô sinh
Tự sướng "sai cách" có thể gây vô sinh
Cận cảnh xưởng sản xuất búp bê «người lớn» của Trung Quốc
Vô sinh vì… quần cạp trễ
Người ta gọi đó là những phòng tăng cảm hứng “yêu” hay “phòng tân hôn
thứ hai” thuộc bệnh viện Tống Tử Điểu (Songziniao) tại Vũ Hán. Phòng
bệnh VIP này dành riêng cho những cặp đôi mắc chứng vô sinh hoặc đang
gặp khó khăn, trục trặc trong việc thụ thai.
Nội thất lẫn đồ đạc trong phòng đều được thiết kế vô cùng đặc biệt với
tông màu chính là màu hồng, gợi sự lãng mạn, thơ mộng và mô phỏng hình
dáng của những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Trong phòng còn trang bị đồ
chơi tình dục, tranh ảnh minh họa cấu trúc bộ phận sinh dục của con
người, thậm chí là những ti vi tinh thể lỏng trình chiếu các video hướng
dẫn kỹ năng “ân ái” hợp lý và khoa học nhất cho khách hàng.
Tại các căn phòng đều có giường đôi và ghế sofa sang trọng, đầy đủ tiện
nghi giúp điều chỉnh “chuyện ấy” cho các cặp vợ chồng. Ngoài ra, bệnh nhân còn được mặc trên mình những bộ trang phục do bệnh viện chuẩn
bị sẵn nhằm tăng khả năng hấp dẫn bạn tình và thêm hưng phấn trong
chuyện gần gũi.
Đương nhiên, những phòng bệnh đặc biệt với mức đầu tư khổng lồ này
chỉ phù hợp với các cặp đôi chịu chơi và chịu chi. Được biết, mức giá
một đêm ở căn phòng “gợi dục” lên tới 880 NDT (gần 3 triệu VNĐ).Trong ảnh là một cặp đôi đang được chuyên gia của bệnh viện hướng dẫn, tư vấn các kỹ thuật cần thiết để tăng cường khả năng thụ thai.
Ông Vương Thịnh Đông, Giám đốc bệnh viện Tống Tử Điểu cho biết: “Những
phòng bệnh này được lập ra nhằm tạo môi trường thuận lợi kích thích khả
năng thụ thai cho những bệnh nhân vô sinh. Áp lực sinh tồn ngày càng
nặng nề với con người trong xã hôi hiện đại. Rất nhiều người không hay
biết, mang thai cũng là một kỹ thuật trong cuộc sống. Trên thực tế, việc
mang thai không hề đơn giản như những gì diễn ra trên phim ảnh. Thời
gian sống của tinh trùng chỉ diễn ra từ 3 – 5 ngày, trong khi đó, thời
gian sinh tồn của trứng còn ngắn ngủi hơn, tức 12 tiếng. Trứng và tinh
trùng chỉ có thể kết hợp với nhau trong thời gian, địa điểm và môi
trường thích hợp. Có vậy, bạn mới tạo nên một sinh linh hoàn toàn khỏe
mạnh. Nếu muốn đứa trẻ lớn lên thực sự khỏe khoắn và thông minh, những
ông bố bà mẹ đang có kế hoạch sinh nở nên dụng công hơn trong vấn đề
thuốc thang và phối hợp chế độ ăn uống hợp lý để hỗ trợ đắc lực cho việc
mang thai”.
Giáo sư tình dục học Bành Hiểu Huy thuộc ĐH Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán
giải thích, hiện nay, tỉ lệ vô sinh ngày càng nhiều, ngoài những yếu tố
về sức khỏe môi trường sồng, nhiều trường hợp vô sinh vì thiếu kiến thức
căn bản về tình dục.
Theo ông Bành, một cặp vợ chồng tiến sĩ nọ dù chung sống ba năm nhưng
chưa có con. Sự thực khôi hài là anh chồng nhầm tường vùng rốn của vợ
mình là âm đạo. Lại có trường hợp một cặp vợ chồng công chức trung thành
với suy nghĩ: quan hệ càng nhiều càng dễ có thai. Mỗi tối, họ “gần gũi”
tới 7,8 lần. Kết quả là cả hai đều mệt lử.
Một bệnh nhân nổi tiếng trong giới văn chương Trung Quốc là
tác gia thuộc thế hệ 8x Trương Nhất Nhất cũng đã điều trị tại bệnh viện
này. Khi biết thông tin về phòng bệnh đặc biệt này, vợ chồng nhà văn
Trương đã tìm tới đây vào tháng 3 năm ngoái. Tới tháng 5, bà xã của
Trương Nhất Nhất đã có tin vui.Trong ảnh là vợ của tác gia Trương trở lại thăm "phòng yêu" tại bệnh viện Tống Tử Điểu.
Quần áo dành cho bệnh nhân.
Những đồ đạc trong phòng khá "khêu gợi".