Hoàng gia Nhật dạy con thế nào?

Hoàng gia Nhật dạy con thế nào?

Là người thứ 3 trong thứ tự kế vị ngai vàng nhưng không giáo viên nào ở trường tiểu học mới của hoàng tử bé Nhật Bản gọi tên cậu kèm theo chức vị. Nuôi dạy con kiểu...

Ông chủ trà Dr Thanh dạy con ra sao?

Ông chủ trà Dr Thanh dạy con ra sao?

Chủ tịch Tân Hiệp Phát - Trần Quí Thanh là một người cha nghiêm khắc, dạy con tính tự lập và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Nữ tướng của REE 'truyền...

Vô tình dạy con dối trá

Vô tình dạy con dối trá

Vừa tuột xuống xe, Tý (hơn 10 tuổi) đã hí hửng chạy khoe “chiến công” to lớn: lừa được cảnh sát giao thông.

Dạy trẻ hiểu giá trị đồng tiền

Dạy trẻ hiểu giá trị đồng tiền

Hiểu rõ giá trị của đồng tiền là một kỹ năng vô cùng quan trọng nhưng không ít bậc cha mẹ lại không chú ý dạy con vì cho rằng trẻ còn nhỏ chỉ cần trau dồi kiến thức sách vở.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Không ít bậc phụ huynh thừa nhận dù rất yêu thương con nhưng không thể kiềm chế được mỗi khi con không nghe lời, thậm chí có những người đã dùng đến roi vọt...

Dạy con biết chịu trách nhiệm

Dạy con biết chịu trách nhiệm

Dạy cho trẻ biết sống có trách nhiệm nghĩa là bạn đang uốn nắn trẻ trở thành một người sống tốt hơn, và thành công hơn trong cuộc sống.

Dạy con quản lý tài chính từ tuổi lên ba

Dạy con quản lý tài chính từ tuổi lên ba

Bà Neale S.Godfrey (SN 1951) nổi danh với 26 đầu sách thuộc lĩnh vực dạy trẻ về tài chính ở Mỹ - vừa có cuộc gặp gỡ với độc giả Việt Nam nhân dịp phát hành cuốn Tiền không mọc...

Khi mẹ dạy con theo kiểu “phát xít“

Khi mẹ dạy con theo kiểu “phát xít“

Khi chỉ có hai bố con, bé mới dốc hết bầu tâm sự. Với bé, mẹ chẳng khác gì ác quỷ. Bé muốn tránh xa mẹ càng lâu càng tốt. Dạy con học căng thẳng hơn “chiến sự” ...

Bố mẹ vô tình dạy con hư hỏng

Bố mẹ vô tình dạy con hư hỏng

Nhiều lần anh chị không muốn tiếp những vị khách không mời, hoặc né tránh giúp ai việc gì đó thì phải nhờ đến “tài” vẽ chuyện của con… Hoàng gia Nhật dạy con thế nào...

Dạy con học căng thẳng hơn “chiến sự”

Dạy con học căng thẳng hơn “chiến sự”

Như một lịch hẹn trước cứ đúng giờ dạy con học là các nhà lại vang lên tiếng bố mẹ quát tháo, tiếng con trẻ thút thít, cãi cự… Nhà có 2 bộ trưởng dạy con như thế nào...