Sở thích thanh niên Mỹ: Nhiều tiền hơn xinh đẹp?

Google News

(Kiến Thức) - Đối với thanh niên Mỹ đầu thế kỷ 21, tiền quan trọng hơn nhan sắc. Đó là kết quả của một cuộc thăm dò mới đây nhân Ngày lễ Tình nhân Valentine.

Cuộc thăm dò này cho thấy khi đi tìm bạn gái, thanh niên Mỹ trong thế kỷ 21 ở Mỹ bị thu hút hơn bởi một tài khoản nặng ký trong ngân hàng hơn là bởi một khuôn mặt xinh xắn.
Thanh nien The ky 21: Tien nhieu hon dep mat?
Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân Valentine.
Cuộc thăm dò NerdWallet cho thấy đa số thanh niên từ 18 đến 34 tuổi nói tài chính của người có thể chọn làm vợ quan trọng hơn là nhan sắc bề ngoài.
Bà Courtney Miller, một chuyên gia phân tích dữ liệu của trang web về tài chính cá nhân NerdWallet, nhận xét: "Trong mọi lứa tuổi nam giới khác, chúng tôi thấy sự hấp dẫn thể xác quan trọng hơn…Nhưng trong giới trưởng thành từ năm 2000 đến nay, thì tình hình lại đảo ngược. Chúng tôi nhận thấy 54% thanh niên thuộc lứa tuổi này cảm thấy rằng sự hấp dẫn về tài chính thực ra quan trọng hơn so với với sự hấp dẫn thể xác”.
Cả nữ giới (60%) lẫn nam giới (43%) ở độ tuổi này nói tình trạng tài chính của người có thể trở thành bạn đời là điều quan trọng hơn đối với họ.
Đối với tất cả các nhóm tuổi, tài chính cũng là điều quan trọng. Có đến 40% trong số những người trả lời thăm dò nói tình trạng tài chính của bạn tình là quan trọng hơn so với sự hấp dẫn về thể xác.
Tình trạng tài chính cá nhân xấu có thể phá vỡ liên hệ tình cảm. Khoảng một nửa những người thuộc mọi mức thu nhập nói rằng họ sẽ không hẹn hò với bất cứ ai có tình trạng tài chính xấu. Con số đó cao hơn trong giới thuộc hạng khá giả. Hơn một nửa (51%) trong số những người có thu nhập trên 100.000 USD một năm nói họ sẽ không hẹn hò đi chơi với người có tình trạng tài chính xấu. Con số đó thấp hơn đáng kể, xuống tới mức 38% trong số những người có thu nhập ít hơn 50.000 USD một năm.
Bà Miller nêu nhân định: "Sự hấp dẫn về tài chính không phải là điều được nói đến nhiều như sự hấp dẫn thể xác, nhưng một nhóm lớn trong dân chúng cảm thấy đây là điều quan trọng và tôi nghĩ điều đó thực sự nói lên tầm quan trọng của tài chính nói chung trong cuộc sống của chúng ta. Tình trạng tài chính cá nhân ảnh hưởng đến khả năng lập gia đình với ai đó sau này. Mọi người có thể nhìn vào tình hình tài chính như một phần quan trọng hơn trong mối quan hệ bởi vì nó ảnh hưởng đến việc xây dựng tương lai với nhau."
Về một số mặt, thanh niên độ tuổi trên dưới 30 vẫn còn là những người đàn ông thông thường là lịch thiệp. Họ dự định sẽ biệt đãi người bạn tình vào Ngày lễ Tình nhân năm nay và chi tiền vào dịp lãng mạn này – trung bình khoảng 371 USD - nhiều hơn so với nam giới thuộc mọi nhóm tuổi khác. Họ cũng dự định sẽ giành lấy việc trả tiền khi đi ăn chung, một điều mà 64% những người được thăm dò đều đồng ý.
Bà Miller nói: "Con số này cao hơn trong nam giới nói chung nhưng đa số phụ nữ cũng nói rằng đàn ông phải trả tiền, nhất là vào buổi hẹn hò đầu tiên và vào Ngày lễ Tình nhân. Chúng ta không thể nói tổng quát về việc hẹn hò nói chung, nhưng dường như ít nhất vào buổi hẹn hò đi chơi đầu tiên, đa số mọi người, cả nam lẫn nữ, đều nghĩ rằng đàn ông phải thanh toán hết hóa đơn”.
Khi nói về việc chi tiêu nhân Ngày lễ Tình nhân cho những người có quan hệ, những người thuộc độ tuổi trên dưới 30 cả nam lẫn nữ dự định dành nhiều tiền nhất (khoảng 290 USD), trong khi những người từ 35 đến 54 tuổi dự chi ít hơn. Tuy nhiên, nhịp độ lãng mạn lại nở rộ trở lại trong giới cao niên từ 55 đến 64 tuổi, ở mức gần như giống với nhóm tuổi trên dưới 30. Những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên dự định chi vào ngày Lễ Tình nhân chỉ chừng 61 USD để ăn mừng với người bạn đời.
Minh Châu (Theo VOA)

Bình luận(0)