Quyết tâm trở thành cảnh sát bắt kẻ lạm dụng mình từ bé

Google News

Một phụ nữ bị lạm dụng tình dục từ lúc 8 tuổi đã tự tay đưa chính thủ phạm vào tù sau cả chục năm chôn vùi bí mật đen tối ám ảnh.

Erlis Joseph Chaisson, 47 tuổi, từng lạm dụng tình dục cô bé 8 tuổi suốt 4 năm trời tại nhà ở Louisiana và Texas (Mỹ). Trước đó tên này đã có tiền án và ngồi tù vì tội tương tự.
Nạn nhân giấu tên bị lạm dụng cho biết cô sớm nhận ra cơ hội của mình ngay sau khi đỗ cảnh sát. Cô đã báo cáo vụ việc lại với Brad Bond, nhân viên điều tra tại Sở cảnh sát McLennan kỹ tới từng chi tiết. Chaisson đã thực hiện nhiều hành vi như tình dục bằng miệng khi cô còn nhỏ. Sau khi sắp xếp gặp mặt, cô thu lại toàn bộ lời thú tội bằng máy ghi âm giấu bên trong áo.
Quyet tam tro thanh canh sat bat ke lam dung minh tu be
Ảnh minh họa. 
Đoạn ghi âm dài tới một tiếng rưỡi, trong đó Chaisson còn đổ lỗi cho nạn nhân rằng "có ánh mắt khêu gợi" và bào chữa rằng mình chưa hề giao cấu thực sự mà luôn biết dừng lại đúng lúc.
Đương nhiên lý luận này không thể nào thuyết phục được tòa. Thủ phạm bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em và 2 tội danh có liên quan tại Texas (Mỹ) hồi tháng 8 và chịu án tù chung thân, không được ân xá trong 42 năm.
Trong phiên xử, nạn nhân cho biết: "Tôi là người đại diện luật pháp nên có tiêu chuẩn rất cao. Nếu không thể bảo vệ bản thân mình, thì sao tôi có thể bảo vệ dân chúng?"
Theo Dân Việt

Bình luận(0)