Nhờ bạn quay phim để tố cáo bố hãm hiếp

Google News

Một cô gái 18 tuổi ở huyện Jalaun (Ấn Độ) đã nhờ bạn quay đoạn phim ghi lại cảnh cô bị bố cưỡng hiếp để làm bằng chứng cho mẹ cô biết. 

Cô gái tố cáo người bố đã cưỡng hiếp cô 4 năm qua nhưng mẹ cô lại không muốn tin vào điều này.
Nho ban quay phim de to cao bo ham hiep
 
Cô gái cho rằng người bố thú tính phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất và muốn ông ta bị hành hình ở nơi công cộng, bị mọi người đánh cho đến khi nhận ra tội lỗi của mình. Cảnh sát hiện đã bắt giữ người bố để điều tra. “Bị cáo thừa nhận ông ta đã lạm dụng tình dục con gái mình trong một thời gian dài” - một quan chức cảnh sát ở huyện Jalaun cho biết.
Nạn hiếp dâm ở Ấn Độ thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế kể từ vụ một nữ sinh y khoa bị hãm hiếp tập thể và sát hại dã man trên xe buýt ở New Delhi năm 2012.
Mời quý độc giả xem video:
Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận(0)