Mổ xẻ tình cảnh Cảnh sát giao thông “bị dọa, đâm, chém“

Google News

Một số đối tượng vi phạm giao thông đã không có thái độ hợp tác với CSGT, mà còn chống đối, thậm chí hành hung lực lượng này.

- Một số đối tượng vi phạm giao thông đã không có thái độ hợp tác với cảnh sát giao thông (CSGT), mà còn chống đối, thậm chí hành hung lực lượng này.

Cầm dao chém cảnh sát, phóng viên


Như Kiến Thức đã đưa tin, chiều tối 29/9, Tổ tuần tra CSGT CAH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện Nghĩa Hành. Đi cùng với tổ tuần tra có phóng viên Thái Thụy thực hiện phóng sự ghi nhận trật tự an toàn giao thông đêm Trung thu.

Khoảng 17h30, tại đoạn đường liên huỵên giáp ranh giữa huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa, tổ tuần tra phát hiện xe máy BKS: 76HM-2000 do đối tượng Trần Văn Hải (34 tuổi) ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không kính chiếu hậu chạy tốc độ nhanh. Tổ tuần tra đuổi theo khoảng 1km, chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ và sử dụng máy đo nồng độ cồn.

Lực lượng Công an bắt đối tượng Hải.
Lực lượng Công an bắt đối tượng Hải.

Qua kiểm tra đối tượng có quá độ cồn cho phép điều khiển phương tiện giao thông. Tại đây đối tượng không xuất trình được giấy tờ và không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra CSGT mà la ó, kích động người dân chống đối lại CSGT. Một số đối tượng là đồng bọn cũng đến a dua, ngăn cản tổ CSGT làm nhiệm vụ. Các đối tượng trên lăng mạ, thách thức, có đối tượng hăm dọa bị nhiễm HIV sẽ đổi mạng với với phóng viên và CSGT.

Mặc dù, cán bộ chiến sĩ CSGT giải thích, cảnh cáo, đối tượng Hải cùng đồng bọn lao vào định đánh CSGT. Khi phóng viên sử dụng máy camera ghi lại hình ảnh, một đối tượng tên Long có lời lẽ hăm dọa và lao vào đòi đánh phóng viên. Không dừng lại ở đó, Hải xông vào nhà dân lấy 2 con dao lao ra đuổi chém chiến sĩ cảnh sát Đông. Tiếp đó quay sang lăm le dao và lao tới chém phóng viên nhưng đã bị lực lượng CSĐT CAH Nghĩa Hành kịp thời hỗ trợ bắt giữ và khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ.

Vi phạm giao thông, hành hung cảnh sát rồi bỏ chạy


Theo VnExpress, ngày 8/6, trên mạng chia sẻ video YouTube đăng tải clip một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu. Sau khi bị yêu cầu dừng xe vì vi phạm giao thông, nam thanh niên này đã có những lời lẽ thóa mạ, thách thức và đã dùng hai chai bia vỡ đuổi đánh hai cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát giao thông chỉ né tránh đòn đánh của anh này chứ không khống chế. Sau đó, anh ta còn chạy vào nhà dân gần đó lấy một đoạn dây tiếp tục gây hấn.

1. Thanh niên cầm hai chai bia vỡ dọa, đuổi đánh hai cảnh sát giao thông. Ảnh chụp từ clip.
Thanh niên cầm hai chai bia vỡ dọa, đuổi đánh hai cảnh sát giao thông. Ảnh chụp từ clip.

Nam thanh niên sau đó phóng xe bỏ chạy, hai cảnh sát lúc này đuổi theo. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường. Nhiều người tỏ ý không đồng tình với cách xử lý thiếu kiên quyết của cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận, hình ảnh trong clip xảy ra ở thị trấn Đồng Đăng vào ngày 7/6. Thanh niên phạm luật và chống đối cảnh sát đã bị bắt giữ ngay sau đó. Đối tượng được xác nhận Hoàng Minh Phong, 18 tuổi, trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Bốn ngày sau, Phong bị công an khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Uy hiếp cảnh sát, dọa nổ tung cây xăng

Ngày 17/5, Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ dựng lại hiện trường vụ uy hiếp CSGT để củng cố chứng cứ khởi tố ông Nguyễn Công Nghiệp (51 tuổi) ngụ tại địa phương về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, đêm 8/5, ông Nghiệp uống rượu say, chạy xe máy quá tốc độ nên CSGT quận Bình Thủy ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Người đàn ông tăng tốc bỏ chạy về hướng Trà Nóc nên bị cảnh sát đuổi theo. 

 Ông Nghiệp mang bình gas dọa sẽ cho nổ tung để chết chung cùng cảnh sát
Ông Nghiệp mang bình gas dọa sẽ cho nổ tung để chết chung cùng cảnh sát

Khi đến nhà, ông Nghiệp chạy vào bếp vác ra đường bình gas loại 13kg rồi mở van, dọa bật lửa quăng vào cảnh sát để “chết chung”. Ông này còn bị cáo buộc mang bình gas đến nơi CSGT đóng chốt, dọa sẽ cho nổ tung cây xăng gần đó.

Nghiệp đã bị khống chế, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vi phạm giao thông, còn đâm cảnh sát

Sáng 17/4, khi bị cảnh sát giao thông dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm trên đường Bưởi (Hà Nội), Đỗ Mạnh Phương (22 tuổi) đã lao thẳng xe máy vào đại úy Hải (Đội CSGT số 2) khiến cảnh sát này ngã ra đường. Sau khi đâm ngã CSGT, Phương bỏ chạy nhưng bị người dân giữ lại, bàn giao cho công an.

Chiếc xe mà đối tượng Phương bỏ lại
Chiếc xe mà đối tượng Phương bỏ lại

Chiều 7/3, Tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) do trung tá Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng đứng chốt ở ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng xử lý các trường hợp vi phạm. Khi thấy nam thanh niên đi xe PCX có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, trung tá Chung bố trí hơn chục cảnh sát chặn xe. Song, để thoát thân, thanh niên này đã tăng ga tông thẳng khiến viên trung tá bị thương nặng. Tuy nhiên, hơn 5 tháng sau, thanh niên này vẫn không bị xử lý.

 

Trung tá Nguyễn Đức Chung bị thương nặng.
Trung tá Nguyễn Đức Chung bị thương nặng.

    Chiều 6/3, khi bị cảnh sát giao thông TP Vinh (Nghên An) dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Cường đã lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm thiếu úy Lê Đăng Khoa bị thương nặng. Sau đó, Cường có lời lẽ, cử chỉ coi thường những người thực thi pháp luật, tự xưng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang bận đi công tác. Sau 3 ngày, công an TP Vinh làm rõ, Cường không phải là phóng viên và xử lý người này theo quy định của pháp luật. 

 

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra

Ngày 4/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội phát hiện 3 thanh niên đi trên 1 xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.

 Hành vi chống người thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm. Ảnh minh họa
Hành vi chống người thi hành công vụ cần được xử lý nghiêm. Ảnh minh họa

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và xử phạt vi phạm. Đối tượng điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga lao thẳng vào Trung sỹ Chu Văn Thường làm anh Thường ngã và bị gãy chân trái. Còn đối tượng vi phạm bỏ chạy.

Tổ công tác đã truy bắt, khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông đối tượng không làm chủ tốc độ đã tự ngã. Tổ công tác bắt 3 đối tượng là: Bùi Văn Chung (SN 1991, ở Trung Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) là người điều khiển xe; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, ở Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định) và Vũ Hữu Điệp (SN 1989, ở Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình). Và hiện, các đối tượng đã bị cơ quan CA lập hồ sơ để xử lý về vi phạm giao thông và hành vi chống người thi hành công vụ.

Như vậy, chỉ tính từ đầu năm tới nay, CSGT đã gặp vô số những trường hợp người vi phạm ngỗ ngược... Quả là những con sâu làm rầu nồi canh!

Nguyễn Đóa (Tổng hợp)

[links()]

Bình luận(0)