Bác sĩ 95 tuổi đồng lõa giết 3.600 người

Google News

(Kiến Thức) - Đức sẽ xét xử bác sĩ  95 tuổi từng làm việc trong trại diệt chủng Auschwitz với cáo buộc đồng lõa trong vụ sát hại ít nhất 3.681 người.

BBC đưa tin, bác sĩ 95 tuổi, Hubert Zafke, bị cáo buộc tiếp tay giết người hàng loạt năm 1944. Cụ thể, ít nhất 3.681 nạn nhân đã bị sát hại chỉ trong vòng một tháng.
Bac si 95 tuoi dong loa giet 3.600 nguoi
Hubert Zafke  từng làm việc trong trại diệt chủng Auschwitz.
Phiên tòa xét xử Hubert Zafke dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 29/2 tới tại Neubrandenburg.
BBC dẫn lời công tố viên cho biết, bác sĩ Zafke từng phục vụ trong lực lượng SS hồi Thế chiến II và từng là bác sĩ trong trại diệt chủng Auschwitz của Đức Quốc xã.
Năm ngoái, Oskar Groening, được biết đến là “kế toán của trại diệt chủng Auschwitz", đã bị kết án 4 năm tù vì tội đồng lõa với hành động sát nhân hơn 300 nghìn người.
Hồi tháng 9/2015, các công tố viên Đức buộc tội một cụ bà 91 tuổi từng làm việc trong trại diệt chủng Auschwitz với cáo cuộc đồng lõa giết 260 nghìn người.
Thiên An (Theo Time)

Bình luận(0)