9 tổng thống giàu nhất nước Mỹ

Google News

Không quá ngạc nhiên khi các tổng thống Mỹ đa số đều là những triệu phú. Trong lịch sử, tổng thống Mỹ giàu nhất là George Washington. Theo Infonet

Tổng thống khai quốc George Washington là người đứng đầu Nhà Trắng giàu nhất trong lịch sử với 8.000 acres và 300 nô lệ.
Tổng thống khai quốc George Washington là người đứng đầu Nhà Trắng giàu nhất trong lịch sử với 8.000 acres và 300 nô lệ.
  Thomas Jefferson cũng rất giàu có. Ông sở hữu 5.000 arces, tổng tài sản ở thời kỳ đỉnh cao là 212 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, gia đình ông đã bán nhiều bất động sản để trả nợ.
Thomas Jefferson cũng rất giàu có. Ông sở hữu 5.000 arces. Tổng tài sản ở thời kỳ đỉnh cao là 212 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, gia đình ông đã bán nhiều bất động sản để trả nợ.
 Teddy Roosevelt  xuất thân trong gia đình giàu có nhưng sau làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, ông cũng kiếm được một khoản kha khá từ viết sách và khu bất động sản 235 acres ở Long Island nên vẫn giàu.
Teddy Roosevelt xuất thân trong gia đình giàu có nhưng sau làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, ông cũng kiếm được một khoản kha khá từ viết sách và khu bất động sản 235 acres ở Long Island nên vẫn giàu.
  Andrew Jackson có tài sản lên tới 119 triệu USD.
Andrew Jackson có tài sản lên tới 119 triệu USD.
  Tổng thống John F. Kennedy sinh ra trong gia đình giàu có. Tài sản nhà Kennedy khoảng 1 tỉ USD. Là một trong số 9 người con trong gia đình, JFK trở thành vị tổng thống giàu thứ 5 trong lịch sử.
Tổng thống John F. Kennedy sinh ra trong gia đình giàu có. Tài sản nhà Kennedy khoảng 1 tỉ USD. Là một trong số 9 người con trong gia đình, JFK trở thành vị tổng thống giàu thứ 5 trong lịch sử.
  James Madison có 5.000 acres đất. Ông còn kiếm được tiền nhờ làm ngoại trưởng và làm tổng thống. Tại thời kỳ đỉnh cao, số tài sản của ông lên tới 101 triệu USD. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên ông mất đi một phần nông trang.
James Madison có 5.000 acres đất. Ông còn kiếm được tiền nhờ làm ngoại trưởng và làm tổng thống. Tại thời kỳ đỉnh cao, số tài sản của ông lên tới 101 triệu USD. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên ông mất đi một phần nông trang.
  Lyndon B. Johnson thu được nhiều tiền từ truyền thông, gia súc và hàng không.
Lyndon B. Johnson thu được nhiều tiền từ truyền thông, chăn nuôi gia súc và hàng không.
  Herbert Hoover thu lợi khi điều hành công ty mỏ.
Herbert Hoover thu lợi khi điều hành công ty mỏ.
  Franklin Delano Roosevelt sinh ra trong một gia đình giàu có. Ở thời kỳ đỉnh cao, tài sản của ông lên tới 60 triệu USD.
Franklin Delano Roosevelt sinh ra trong một gia đình giàu có. Ở thời kỳ đỉnh cao, tài sản của ông lên tới 60 triệu USD.

Bình luận(0)