Đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn ngập nặng

Google News

Dù trời không mưa nhưng cả đoạn đường Đại lộ Đông Tây được xem là hiện đại nhất TPHCM bị ngập nặng, bốc mùi nồng nặc.

- Dù trời không mưa nhưng cả đoạn đường trên Đại lộ Đông Tây vẫn ngập nước, bốc mùi nồng nặc…

Dù trời không mưa nhưng Đại lộ hiện đại nhất Sài Gòn vẫn chìm trong nước, bốc mùi nồng nặc

Đại lộ Đông Tây (nay là đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2 đến xa lộ Hà Nội (nút giao Cát Lái) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 20/11 năm trước.

Người dân TPHCM vô cùng tự hào khi hàng ngày được đi lại trên tuyến đường được xem là hiện đại nhất Sài Gòn.

Tuy nhiên suốt nhiều tháng qua, hệ thống thoát nước trên đại lộ (đoạn trước công trình dự án tái định cư Bình Khánh, phường Bình Khánh, quận 2) bị nghẹt, gây ngập tại khu vực này.

Đường ngập
Mặt đường ngập ứ nước.

Sáng ngày 14/10, có mặt tại đây chúng tôi ghi nhận, hơn nửa phần đường ở làn xe máy bị ngập, nước bốc nồng nặc. Nhiều người tham gia giao thông từ hướng hầm sông Sài Gòn ra Cát Lái vừa đổ dốc cầu Cá Trê 1 khi phát hiện “biển nước” đã vội đánh lái tránh gây nguy hiểm với các xe đang chạy phía sau. 

Người tham gia giao thông vừa đổ dốc cầu vội đánh lái tránh "biển nước" chiếm hơn nửa làn đường

 

Nắp cống trên Đại lộ "nghìn tỉ" quá mỏng manh được cảnh báo bằng "chú ý công trình đang thi công".

Một bảo vệ tại dự án tái định cư Bình Khánh cho biết: Công trình hàng nghìn tỉ đồng mà mới đưa vào sử dụng gần 1 năm, cống thoát nước đã “có vấn đề”, nắp cống thì “mỏng manh”, xe chở vật tư ra vào công trình gây bể liên tục…

Vũ Sơn

Bài đọc nhiều:

 

Viết tâm thư cho Chủ tịch nước: Không vi phạm pháp luật Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: “Đừng xây cho oách!” Thủ tướng dừng thí điểm hai tập đoàn là sáng suốt!

 

[links()]

Bình luận(0)