TP.HCM: Hỏa hoạn “quay chín“ hàng chục con heo

Google News

Hàng chục con heo trong trang trại bất ngờ "bị quay" trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu giờ sáng nay (18/10) trên địa bàn TP.HCM.

- Hàng chục con heo trong trang trại bất ngờ "bị quay" trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu giờ sáng nay (18/10) trên địa bàn TP.HCM.
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6h ngày 18/10 tại trang trại và nhà kho rộng khoảng 1.000m2 tại tổ 16, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM do chị Lê Thị Lý (44 tuổi) làm chủ.
 
Hiện trường vụ cháy trang trại và kho phế liệu ở huyện Hóc Môn

Đám cháy bùng phát tạo khói và lửa cao hàng chục mét từ kho chứa phế liệu. Cả gia đình chị Lý nhanh chóng di dời tài sản và lùa hàng trăm con heo, gà, vịt… đang nháo nhào trong chuồng, trại khi lửa bắt đầu lan sang.
 
Lửa cháy lan sang trại nuôi hàng trăm con heo của gia đình chị Lý.

Tuy nhiên, do kho phế liệu chứa toàn chất dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã hoành hành khiến nhiều con heo và tài sản bị thiêu rụi.
 
 
Hàng chục con heo không kịp di dời bị "quay" bất đắc dĩ
 
Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an quận 12 đã điều 2 xe nước đến hiện trường. Khoảng 1 giờ sau vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.
 
Tại hiện trường, khu vực kho chứa thức ăn cho heo và 16 gian chuồng phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn, hàng chục con heo chết cháy nằm ngổn ngang. Một số con heo chạy thoát ra ngoài cũng bị cháy xém, bỏng nặng ngoài da. Nhiều tài sản, trong đó có một số tiền, vật dụng, giấy tờ tuy thân, nhà đất, tủ lạnh, máy giặt... cũng bị lửa thiêu rụi. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát với ngổn ngang xác heo.
 
Theo chị Lý, ước tính thiệt hại từ vụ hỏa hoạn chưa rõ nguyên nhân này lên đến hàng tỉ đồng.
 
* 9h cùng ngày, tại công ty Petech (số 146, đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội từ hệ thống nhà kho chứa thiết bị linh kiện vi tính.
 
Hiện trường vụ cháy tại công ty Petech
 
Ngay khi phát hiện vụ việc, nhân viên công ty đã vội lao vào dập lửa nhưng do khói bao trùm gây ngạt nên tất cả tháo chạy xuống đường.
 
Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC quận 1 và quận 11 đã điều 4 xe cứu hỏa cùng  hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
 
Sau gần nữa giờ, đám cháy được khống chế. Rất may, lúc xảy ra hỏa hoạn, gần 20 nhân viên tỏng công ty đã thoát kịp ra ngoài nên không có ai bị thương.
 
Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ 2 vụ cháy trên đang được làm rõ.
 
Vũ Sơn – Hứa Phương

[links()]

Bình luận(0)