Xóa sổ băng nhóm giang hồ chuyên dùng hàng nóng

Google News

(Kiến Thức) - Công an thị xã Thuận An, Bình Dương vừa xóa sổ băng nhóm giang hồ chuyên dùng “hàng nóng” như súng, mã tấu để đi đòi nợ.

Ngày 1/3/2015, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Thuận An vừa triệt phá thành công và bắt giữ băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm sử dụng súng và mã tấu do đối tượng Hà Trọng Hòa (SN 1988, ngụ TX. Thuận An, Bình Dương) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, vào lúc 16h30 ngày 18/9/2014, Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo của quần chúng về việc tại quán cà phê Hoàng Tím (KP Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương) có nhiều đối tượng dùng mã tấu truy sát một nam thanh niên đến bất tỉnh.
 Các đối tượng bị bắt giữ (đối tượng Hòa mặc áo phạm nhân)
Nhận tin báo, các trinh sát đã tiến hành vào cuộc và truy bắt các đối tượng nói trên. Nạn nhân bị truy sát đến bất tỉnh là anh Lữ Văn Hữu (SN 1978, quê Quảng Ngãi).
Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng các trinh sát của Phòng CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương (PC45) để điều tra vụ án.
Sau nhiều ngày đêm nghiên cứu hồ sơ, tập trung rà soát. Ban chuyên án phát hiện đối tượng Hà Trọng Hòa (tự Hòa “tiến”, SN 1988, ngụ phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 Tang vật của vụ án.
Tiếp tục rà soát, các trinh sát phát hiện đây là băng nhóm tội phạm có khoảng 10 đối tượng không nghề nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản… Đồng thời băng nhóm chuyên dùng hàng "nóng" này chính là các đối tượng đã truy sát anh Lữ Văn Hữu đến bất tỉnh.
Đến 1h30 ngày 10/2/2015(tức 27 Tết), các trinh sát nhận được mật báo tên Hòa “tiến” đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bào An (thuộc khu phố Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương) nên đã tiến hành ập vào nhà nghỉ bắt giữ Hòa “tiến” khi y đang ngủ chung phòng với Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn “trà xanh”, SN 1989, ngụ Thanh Hóa, đối tượng đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Hòa cùng Tuấn liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ “đấu trí”, trước những chứng cứ sắc bén của các trinh sát, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội, đồng thời khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Từ lời khai của Hòa “tiến” và Tuấn “trà xanh”, sáng 28/2/1015, các trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng đàn em của Hòa gồm: Huỳnh Văn Nhẹ (SN 1992, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1988, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).
Bước đầu các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ năm 2010 với anh Lữ Văn Hữu vì nghi nghờ anh Hữu cùng đồng bọn đập phá cửa hàng điện thoại của gia đình mình tại KP. Bình Phước A, phường Bình Chuẩn nên Hòa “tiến” đã kêu gọi đàn em đến truy sát anh Hữu.
Theo đó, lúc 14h ngày 18/9/2014, Hòa cùng Lê Hữu Tâm (SN 1990, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) đang ở nhà nghỉ Nguyễn Phú (thuộc phường Thuận Giao, TX. Thuận An) thì nhận được điện thoại của đối tượng Nhẹ chỉ điểm anh Hữu đang uống cà phê trong khu dân cư Thuận Giao. Lập tức, Hòa nói Nhẹ theo dõi anh Hữu đồng thời phân công Tâm chạy qua nhà nghỉ Bảo An (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao) lấy 4 mã tấu đem qua nhà nghỉ chém anh Hữu.
Đồng thời, Hòa điện thoại cho Lê Văn Tịnh (tức “Tịnh bò”, SN 1991, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) chạy về nhà nghỉ Nguyễn Phú cùng tham gia truy sát anh Hữu. Sau đó, Hòa cùng Duy điện thoại cho một lái xe taxi tên Nghĩa (chưa rõ lai lịch) chở chúng cùng đi chém Hữu.
Trong quá trình lấy lời khai và khám xét nơi ở của đối tượng Hòa, các trinh sát phát hiện và thu giữ thu giữ một túi xách bên trong có chứa 4 mã tấu, 1 khẩu súng ngắn K59, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 3 viên đạn…
Hòa khai nhận đã mua khẩu súng K59 ở một sòng bạc tại Campuchia với giá 5 triệu đồng để phòng thân.
Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Thiên Dũng

Bình luận(0)