Xe đưa tang gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết ở HN

Google News

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường, chiếc xe trong đoàn đưa tang bất ngờ đâm liên hoàn xe ô tô và xe máy khác đang di chuyển cùng chiều, khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn xe ô tô đưa tang gây tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 8h ngày 29/3, trên đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
Theo các nhân chứng, thời điểm trên, một chiếc ô tô trong đoàn xe đưa tang đang di chuyển đến gần ngã tư đường Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (hướng từ cầu Nhật Tân vào nội thành Hà Nội) thì bất ngờ va chạm với hai xe ô tô và hai xe máy.
Xe dua tang gay tai nan lien hoan khien mot nguoi chet o HN
  Hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe đưa tang đâm liên hoàn các xe khác.
Tai nạn khiến người đi xe máy bị xe ô tô chèn qua người. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một số xe bị hư hỏng, mảnh kính vương vãi ra khắp đường.
Một lãnh đạo Đội CSGT số 2 - Công an TP Hà Nội, cho biết: "4 xe ô tô mang BKS 29B- 095.89, 30U- 3800, 29B- 086.87, 30N- 2651 và hai xe máy mang BKS 30N5- 7871, 99K1- 203.18 do anh Nguyễn Tấn Thật (SN 1955 ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển. Anh Thật đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi xảy vụ việc, Đội CSGT số 2 đã phối hợp với Đội CS trật tự cơ động, Công quận Tây Hồ có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng, hướng dẫn phương tiện và tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn".
Xe dua tang gay tai nan lien hoan khien mot nguoi chet o HN-Hinh-2
 Chiếc xe máy bị xe đưa tang đâm phải.
Xe dua tang gay tai nan lien hoan khien mot nguoi chet o HN-Hinh-3
 Tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế điều khiển xe đưa tang mang BKS 29B-095.89 gây tai nạn liên hoàn được xác định là Nguyễn Sỹ Hải (SN 1963). Tai nạn do xe đưa tang mất lái rồi lấn sang làn đường xe máy và đâm liên hoàn vào các phương tiện khác.
Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)