Xảy ra vụ tai nạn đầu tiên ở cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

Google News

(Kiến Thức) - Phóng xe với tốc độ kinh hoàng nên khi đổ dốc cầu, 2 thanh niên bay khỏi xe bị xe tải cán chết tại chỗ.

Đến chiều nay (13/10), đội CSĐT tổng hợp công an quận 9, TP HCM vẫn đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT làm 2 thanh niên tử vong trước khi giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Hiện trường nơi xảy ra TNGT nghiêm trọng trên đường dẫn cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây làm 2 thanh niên thiệt mạng. 
Trước đó khoảng 13h cùng ngày, Lê Văn Đầy (27 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Dương chở phía sau Nguyễn Minh Hận (31 tuổi, cả 2 cùng quê tỉnh Cà Mau) lưu thông trên đường Vành đai đông (đường dẫn vào cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây) theo hướng quận 2 về vòng xoay đường cao tốc.
Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn đang bị tạm giữ tại công an quận 9. 
Do chạy với tốc độ quá nhanh nên khi vừa đổ dốc cầu Bà Cua (phường Phú Hữu, quận 9) gặp độ dốc quá cao đã khiến anh Đầy và người bạn ngồi sau bay khỏi xe văng sang trái đường. Đúng lúc này, xe tải nặng hàng chục tấn biển số 68C-018.85 do tài xế Huỳnh Minh Thông (34 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển đang chạy hướng ngược lại lao đến đã cán cả 2 chết tại chỗ.
Theo đại diện công an quận 9, đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra trên đường dẫn cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây kể từ khi tuyến đường này đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014.
Vũ Sơn

Bình luận(0)