Vụ nữ sinh Trà Vinh bị đánh: Hiệu trưởng bị kỷ luật

Google News

Liên quan vụ nữ sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng, Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng bị cách chức Bí thư chi bộ, hiệu phó bị khiển trách.

Ngày 27/3, ông Dương Hiền Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy phường 1, TP. Trà Vinh cho biết, Đảng ủy vừa có cuộc họp biểu quyết thống nhất hình thức xử lý khiển trách về mặt Đảng đối với 4 đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, TP. Trà Vinh thuộc Đảng ủy phường 1, vì để xảy ra vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng tại lớp 7/5.
 Trường THCS Lý Tự Trọng.
Cụ thể, cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường; các ông Võ Thanh Vũ, Phó Hiệu trưởng, ông Thạch Minh Tâm, Tổng phụ trách Đội, ông Võ Thành Tất, Giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 và tập thể Chi bộ của trường nhận hình thức kỷ luật với mức khiển trách.
Ông Dương Hiền Hải Đăng cho biết, sẽ báo cáo kết quả xử lý kỷ luật các cá nhân trên về Thường trực Thành ủy Trà Vinh. Sau khi ban hành quyết định kỷ luật đảng viên, cơ quan chức năng địa phương sẽ tiến hành xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cá nhân này.
Được biết, chiều 16/3, Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh công bố quyết định kỷ luật đối với giáo viên của trường THCS Lý Tự Trọng và nhóm học sinh đánh bạn, quay clip phát tán trên mạng.
Kết quả có 9 học sinh tham gia đánh bạn và các giáo viên có liên quan bị xử lý kỷ luật như sau: Khiển trách 1 em; Cảnh cáo trước hội đồng 5 em. Đặc biệt, đình chỉ học 1 tuần đối với 3 em: Dương Thúy Vy, Nguyễn Thùy Dương và Lâm Trần Bình Trọng. Đến nay 2 trong 3 học sinh bị đình chỉ đã nhập học lại nhưng được điều động đến lớp khác, riêng Lâm Trần Bình Trọng vẫn tiếp tục vắng mặt.
Ông Phan Thanh Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường; Võ Thanh Vũ, Phó Hiệu trưởng, Thạch Minh Tâm, Tổng phụ trách Đội và Võ Thành Tất, Giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 cùng nhận hình thức kỷ luật là tạm đình chỉ công tác 1 tháng.
Giám đốc Sở GD-ĐT chính thức gửi lời xin lỗi đến gia đình và em Nguyễn Thị Hồng Phượng, học sinh lớp 7/5 trường THCS Lý Tự Trọng, nạn nhân của vụ bạo lực học đường.
Theo VOV

Bình luận(0)