Vỡ mộng đổi đời đi xuất khẩu lao động vì dính bẫy của trai “quê“

Google News

Mặc dù không thành lập công ty, nhưng Vững thuê phòng trọ tự ý treo biển để thu tiền của gần 200 người muốn đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Sáng 18/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Huy Vững (SN 1984, quê Phú Thọ) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa năm 2016, Vững thuê nhà trọ trên đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) rồi tự treo biển văn phòng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Vo mong doi doi di xuat khau lao dong vi dinh bay cua trai “que“
Đối tượng tại cơ quan điều tra. 
Để tìm được người, Vững thuê một số nhân viên đi tuyển lao động và liên tục đăng thông báo trên mạng xã hội.

Để tránh bị nghi ngờ, anh ta mở lớp dạy tiếng Nhật, phát tài liệu, đồng phục.

Hợp thức hóa trong vấn đề giấy tờ, Vững còn thành lập một công ty TNHH để có con dấu và pháp nhân giao dịch.

Khi có người đến nộp hồ sơ, Vững viết bản cam kết bằng tay, có điểm chỉ hứa đưa sang Nhật Bản làm việc trong vòng 6 tháng.

Ngoài tiền học tiếng, anh ta bắt mỗi lao động đặt cọc 70% lệ phí xuất khẩu với số tiền từ 2.500 USD đến 4.500 USD.
Vo mong doi doi di xuat khau lao dong vi dinh bay cua trai “que“-Hinh-2
Các bị hại đến cơ quan công an trình báo. 
Tháng 4/2017, nhiều người đợi mãi không được xuất khẩu nên đến văn phòng đòi tiền cọc nhưng Vững đã bỏ trốn vào Nghệ An.

Đến tháng 8/2017 thì bị cảnh sát bắt giữ. Cơ quan CA xác định, Công ty của Vững không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài hoặc liên kết với các cơ quan có chức năng tương tự.

Tính đến thờ điểm bỏ trốn, chỉ hơn một một năm Vững đã nhận hồ sơ và thu lệ phí của gần 200 người với số tiền lừa đảo hơn 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
Theo Duy Khương/Pháp luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)