Vì 1 con gà, anh đánh chết em, bị tù 12 năm

Google News

(Kiến Thức) - Anh cả và em út cãi nhau vì con gà phóng uế làm bẩn giếng nước, người anh thứ đã cầm khúc gỗ đánh vào đầu cậu em tử vong. 

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Lãnh (SN 1973, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) 12 năm tù về tội giết người.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h30 ngày 10/3/2014 tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, Mai Xuân Lãm (em ruột Lãnh) và Mai Xuân Điền (anh ruột Lãnh) xảy ra cãi vã về việc con gà của anh Điền phóng uế làm bẩn giếng nước của Lãm.
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn giữa Lãm và Điền, Lãnh cầm một khúc gỗ đánh trúng đầu Lãm làm anh này chết tại chỗ do bị chấn thương sọ não.

Tịnh Yên

Bình luận(0)