Vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền đầu năm

Google News

Hiện các lực lượng chức năng huyện Đắk Glong vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do bị lật thuyền trên hồ thủy điện Đắk N’Teng

Chiều 1/1, ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cho biết các lực lượng chức năng huyện Đắk Glong vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do bị lật thuyền trên hồ thủy điện Đắk N’Teng, bon N’bút, thôn 3A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.
Trước đó, sáng 1/1, anh Đặng Anh Quốc (sinh năm 1980) dùng thuyền gỗ chở các thành viên trong gia đình mình cùng 18 bao cà phê tươi và ngô từ rẫy về nhà.
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. (Nguồn: TTXVN). 
Tuy nhiên, do thuyền chở nặng lại gặp gió lớn nên khi thuyền di chuyển được khoảng 50m đã bị chìm.
Các nạn nhân bị rơi xuống hồ thủy điện gồm vợ chồng anh Đặng Anh Quốc và chị Lý Thị Mai (sinh 1984) cùng 2 con là Đặng Anh Giáp (sinh 2007), Đặng Thị Thảo Vy (sinh 2011) và Vĩ Văn Tiến (sinh 1987, em ruột chị Mai).
Sau khi thuyền của anh Quốc bị tai nạn, hai anh em Thái Đại Quyền và Thái Đại Quý đang bơi xuồng phía bên kia bờ đã tăng tốc đến ứng cứu nhưng chỉ cứu được chị Lý Thị Mai và cháu Đặng Thị Thảo Vy; 3 nạn nhân còn lại  trong vụ lật thuyền hiện mất tích.
Sau khi được cứu vớt, hiện chị Lý Thị Mai và cháu Đặng Thị Thảo Vy được điều trị tại Trạm y tế xã Quảng Sơn.
Đến chiều 1/1, sức khỏe của hai mẹ con chị Mai đã dần bình phục, tuy nhiên chị Mai vẫn bị sốc do tai nạn lật thuyền vừa xảy ra với gia đình chị.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn và các cơ quan chức năng Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong cùng các đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Glong cùng người dân địa phương dùng canô, thuyền cứu hộ và các dụng cụ hỗ trợ công tác cứu hộ dưới nước để rà soát, lặn tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do sóng lớn, bề mặt của hồ rộng, sóng lại lớn.
Thời gian qua, trên hồ thủy điện Đắk N’Teng, người dân thường dùng thuyền nhỏ dể di chuyển và chở các loại nông sản, vật dụng. Đây là nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.
Theo những người dân sống quanh hồ thủy điện, khu vực này trước đây đã từng có trường hợp tử vong do bị chìm thuyền.
Theo NGỌC MINH/TTXVN/VIETNAM+

Bình luận(0)