Tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa tại Festival biển Nha Trang

Google News

Từ 11-14/7/2015, rất nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Diễn ra từ ngày 11 đến 14/7/2015, rất nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, trong đó không ít tư liệu lần đầu tiên công bố đã khiến nhiều du khách quan tâm. 
Những tư liệu này khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, cũng như sự tranh đấu, hi sinh của nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo qua các thời kỳ lịch sử.
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang
Bản đồ cổ India Orientalis do Gerald Mercator (1512-1594) vẽ, Henrici Hondij xuất bản tại Amsterdam (Hà Lan) năm 1630  được chú thích bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Trung Quốc. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-2
Bản đồ do chính Trung Quốc và Burma (nay là Myana) xuất bản tại Anh năm 1851 thể hiện phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, tuyệt đối không có Hoàng Sa và Trường Sa. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-3
Tờ Bản quốc toàn đồ của Việt Nam có ghi địa danh Hoàng Sa chử ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình- Quảng Nam. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-4
Bia khẳng định chủ quyền do một đơn vị lính bảo an người Việt dựng trên đảo Hoàng Sa vào tháng 6/1938. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-5
Mô hình bia đá này được phục dựng tại triển lãm.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-6
 Máy thông tin PRC 25- chiến lợi phẩm ta thu được và trang bị cho tàu 673, Đoàn 125 sử dụng để chuyển, nhận lệnh giải phóng đảo Sinh Tồn ngày 28/4/1975. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-7
Chiếc cáng cứu thương của cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 931 (Hải đội 413 - Vùng 4 Hải quân) đã sử dụng khi cứu hộ tàu HQ 605, HQ 505 bị tàu Trung Quốc bắn chìm tại Đảo Cô Lin và Len Đao ngày 14/3/1988.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-8
Mảnh vỡ của tàu Cảnh Sát biển số hiệu 2016 đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc số hiệu 46105 đâm thẳng vào mạn phải ngày 1/6/2014.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-9
Ảnh chụp một tàu Trung Quốc rượt đuổi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-10
Hình ảnh các phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-11
Một tàu chở chở khách do Việt Nam tự đóng cũng được mô hình hóa trưng bày tại triển lãm.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-12
Tranh cổ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo được các họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước gửi về tham gia triển lãm.  
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-13
 Các bạn trẻ bên biểu tượng cột mốc chủ quyền trong không gian triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-14
Phút giây hai bố con đi du lịch ghi lại cảm tưởng sau khi xem triển lãm. 
Tu lieu quy ve Hoang Sa, Truong Sa tai Festival bien Nha Trang-Hinh-15
 Cặp vợ chồng người Nga đang chăm chú theo dõi những tấm hình của Hải quân Việt Nam.
Anh Mão

Bình luận(0)