Trượt chân ngã xuống suối, một học sinh chết đuối

Google News

(Kiến Thức) - Lội xuống suối để rửa chân sau khi đi bắt ốc về, Duy bị trượt chân ngã xuống và bị dòng nước cuốn trôi.

Ngày 29/9, thi thể em Nguyễn Quốc Khánh Duy (11 tuổi, ngụ KP. Khánh Vân, P.Khánh Bình, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 300m.

Trước đó, vào chiều ngày 28/9, tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ nên Duy cùng một người bạn đi bắt ốc ở cánh đồng gần nhà.

Sau khi bắt ốc xong, cả hai ra suối Cái gần đó để rửa chân, do không cẩn thận nên Duy bị trượt chân ngã xuống và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

 Suối Cái- Nơi em Duy bị trượt chân ngã xuống chết đuối.

Thấy Duy bị nước cuốn trôi, người bạn đi cùng vội vã chạy về báo cho người lớn biết.

Nhận được tin báo, hơn 10 chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn TX.Tân Uyên cùng nhiều người dân đã khoanh vùng, triển khai công tác tìm kiếm thi thể em Duy.

Sau một đêm quần thảo để tìm kiếm, đến sáng 29/9, thi thể em Duy đã được tìm thấy cách nơi em gặp nạn 300 mét.

Được biết, cha mẹ Duy làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà, Duy là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện thi thể em Duy đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thiên Dũng

Bình luận(0)