Triệu tập 11 đối tượng vụ truy sát ở Hải Dương

Google News

Cơ quan CA tỉnh Hải Dương đang phối hợp cùng CA huyện Kinh Môn làm rõ vụ trình báo liên quan đến vụ truy sát ở Hải Dương.

Cơ quan CA tỉnh Hải Dương vừa cho biết, đang phối hợp cùng CA huyện Kinh Môn làm rõ vụ trình báo liên quan đến vụ truy sát ở Hải Dương.
Trước đó, tin từ Công an Hải Dương cho biết, hồi 22h00 ngày 6/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến, 35 tuổi (là chủ quán Karaoke), trú tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, về việc có một nhóm thanh niên đến quán để hát sau đó đã xảy ra đánh nhau làm 2 người là Nguyễn Văn Nhất (27 tuổi) và Trần Văn Thạo (23 tuổi), đều trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Kinh Môn.
Trieu tap 11 doi tuong vu truy sat o Hai Duong
Xe ô tô Toyota Fortuner bị hư hỏng nặng sau những cú va chạm. 
Đến 23h00, Tổ công tác của Công an huyện Kinh Môn đã đến hiện trường, phát hiện 1 xe ô tô Toyota Fortuner, BKS 34A-059.71, đỗ ở lòng đường bên trái, hướng thị trấn Kinh Môn đi cầu An Thái, xe hư hỏng nặng ở phần đầu (trong xe không có người và tài sản); cách 500m về phía trước có 1 xe ô tô Ford Ranger, BKS 34C-130.16, xe bị hư hỏng phần đuôi, xe chốt khóa, không có người trong xe. Công an huyện Kinh Môn đã đưa 2 xe trên về trụ sở.
Trieu tap 11 doi tuong vu truy sat o Hai Duong-Hinh-2
Xe ô tô Ford Ranger bị bắn thủng kính, 1 người bị thương. 
Đến 19h00 ngày 8-6, Công an Kinh Môn nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Mạnh, 30 tuổi về vụ nổ súng tại Hải Dương như sau: 23h00 ngày 6/6, Mạnh điều khiển xe ô tô Ford Ranger, BKS 34C-119.16, chở Phạm Văn Tuân, 35 tuổi và Nguyễn Văn Khuê, 26 tuổi (cả 3 người đều trú tại huyện Kinh Môn, là đối tượng trong nhóm của Nhất, Thạo) theo sau xe cứu thương chở Nhất và Thạo đi Bệnh viện Đa khoa Hải Dương điều trị.
Khi đến địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn thì bị xe Ford Ranger, BKS 34C-130.16, áp sát, dùng súng hoa cải bắn về phía xe của Mạnh làm bị thương 1 người ngồi ghế phụ.
Trieu tap 11 doi tuong vu truy sat o Hai Duong-Hinh-3
Xe ô tô Ford Ranger do Mạnh điều khiển. 
Theo người dân chứng kiến cho biết, 2 xe này đã có những màn ép xe, rượt đuổi tốc độ cao trên đường. Do người dân xuất hiện đông, người ở 2 trong 4 xe còn rút súng ra thị uy với những người có mặt tại hiện trường.
Ngoài xe bán tải 34C còn xuất hiện 4 xe ô tô khác phía mà theo nạn nhân là “đồng bọn” của nhóm gây án.
Hiện Công an huyện Kinh Môn đang triệu tập 11 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
Theo An ninh thủ đô

Bình luận(0)