TP HCM khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Google News

(Kiến Thức) - Đảng bộ và nhân dân TP HCM vinh dự đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp 125 năm ngày sinh của Người.

Trong không khí cả nước kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới (19/5/1890 – 19/5/2015), sáng nay 17/5, tại quảng trường trước trụ sở HĐND, UBND TP HCM, Thành uỷ Thành phố đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành và báo cáo với nhân dân, Đảng bộ TP hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TP HCM khanh thanh Tuong dai Chu tich Ho Chi Minh
Đảng bộ và nhân dân TP HCM vinh dự đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ kính yêu. 
Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu vinh dự đón chào đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Ban, nghành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành…đến tham dự buổi lễ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Thanh Hải, bí thư Thành uỷ thành phố đại diện Đảng bộ TP HCM đã dâng hoa lên Tượng đài Bác.
TP HCM khanh thanh Tuong dai Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-2
 Tổng bí thư dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
TP HCM khanh thanh Tuong dai Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-3
 

TP HCM khanh thanh Tuong dai Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-4
 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu cao công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tổng bí thư khen ngợi Đảng bộ và nhân dân TP HCM đã xuất sắc hoàn thành Tượng đài Bác vô cùng uy nghi, gần gũi, đặt tại vị trí trang trọng nhất ngay trung tâm hành chính thành phố mang tên Người đúng vào dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Bác.
TP HCM khanh thanh Tuong dai Chu tich Ho Chi Minh-Hinh-5
 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khánh thành.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng hợp kim đồng có chiều cao tối đa tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến phần cao nhất của tượng đài là 7,2 m (tượng cao 4,5 m, bệ tượng cao 2,7 m). Chiều cao này đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa tượng đài và công trình trụ sở UBND TP, phù hợp cảnh quan kiến trúc xung quanh công viên. Bệ tượng đài là khối đá tảng đặc, màu đen (sẫm), bền chắc, nguyên vẹn, đẹp, có xuất xứ trong nước. Các hạng mục xây dựng khác trong công trình được sử dụng đá khối tự nhiên, xuất xứ trong nước, được ốp lát trang nhã và bền vững.
Vũ Sơn - Thiên Dũng

Bình luận(0)