Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu làm rõ lùm xùm tại hội chợ

Google News

(Kiến Thức) - Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến những lùm xùm tại hội chợ như Linh Miu "lộ hàng", đánh nhau...

Những lùm xùm tại Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh năm 2016 như ca sĩ Linh Miu "lộ hàng", nhân viên trông giữ xe đánh người, hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang khiến dư luận bất bình. Mới đây, trong hội nghị giao ban thường kỳ, Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp phép, tổ chức, quản lý Hội chợ - triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh năm 2016, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2016.
Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan có liên quan báo cáo về Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế doanh nhân trẻ Quảng Ninh năm 2016, diễn ra từ ngày 12 đến 18/10 tại Quảng Trường 30/10, TP Hạ Long.
 Hội chợ xảy ra nhiều lùm xùm khiến dư luận bức xúc.
Qua kiểm tra, phản ánh của người dân, khách hàng về việc tổ chức hội chợ có nhiều vi phạm về quy mô, chủng loại hàng hóa, thu phí vào hội chợ, phí trông giữ xe; hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán nhiều loại tạp phẩm và kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân viên phục vụ tại hội chợ gây gổ, đánh người, gây mất an ninh trật tự; hoạt động nghệ thuật để xảy ra sự cố không đúng với thuần phong mỹ tục… những sự việc trên đã gây phản ứng, phản cảm, bức xúc trong quần chúng nhân dân và du khách.
Những tồn tại, sai phạm trên trong hội chợ diễn ra tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, thủ phủ trung tâm chính trị của tỉnh đã ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, môi trường du lịch, kinh doanh của tỉnh nói chung và của thành phố Hạ Long nói riêng với chủ đề năm 2016 của Tỉnh là “Xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”.
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)