Tìm thấy ba nạn nhân vụ sạt lở đá ở Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Đến 13h15 phút ngày 30/1, ba thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đá tự nhiên tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã được tìm thấy.

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đá tại hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) khiến 3 công nhân bị vùi lấp trong đống đất đá vào 00h ngày 30/1: Đến 13h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân gồm ông Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng quê Nam Định) và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Các công nhân trên đều đang làm việc cho Công ty Ngọc Trai.
Trước đó, vào đêm 29/1, 5 nhân viên công ty này được phân công trực tại lán trại thuộc khu vực hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. Trước thời điểm xảy ra vụ lở núi, hai trong số 5 người đi tuần tra trong đêm thì đất đá trên núi sạt lở vùi lấp khu lán trại, 3 công nhân đã bị đất đá vùi lấp.
Tim thay ba nan nhan vu sat lo da o Quang Ninh
 Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương triển khai các phương án, xử lý hậu quả và phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng các ngành chức năng kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ.
Tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung triển khai thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Ông Đặng Huy Hậu cũng đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ ngành Than với phương tiện, trang thiết bị hiện đại để công tác cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả nhất.
Thông tin từ hiện trường, ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch huyện Vân Đồn, cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cảnh sát địa phương cùng nhiều xuồng, xà lan, máy cẩu tiếp cận nơi xảy ra sự cố. Do hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen cách xa khoảng 30 km so với bờ nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các thiết bị máy cẩu phải di chuyển bằng đường biển quãng đường dài.
“Vị trí núi đá lở là một bộ phận của núi đá dựng đứng nên diện tích để người và phương tiện cứu hộ rất hạn chế, khó khăn”, ông Luân nói.
Ông Mạc Thành Luân cũng cho biết, tới 12h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một nạn nhân, đã tử vong. Tuy nhiên, thi thể người này chưa được đưa ra ngoài do lượng lớn đá vùi lấp.
Với sự chỉ đạo quyết liệt trên, cùng sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đến 13h15 đã tìm được ba thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đá.
Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị tiến hành các thủ tục tang lễ cho những người gặp nạn, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.
Được biết, Công ty Ngọc Trai Taiheiyoshinju-vn do người Nhật quản lý, hoạt động nuôi trồng, sản xuất ngọc trai trên địa bàn hàng chục năm nay. Công ty này có quy mô hàng trăm công nhân làm việc trên nhiều đảo. Trước đó vài ngày, ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết mưa kéo dài. Có thể do mưa khiến đất đá trên núi no nước dẫn đến sự cố.
Hải Ninh

Bình luận(0)