Tiêu hủy ma túy "khủng" trong chuyên án lớn nhất Bình Dương

Google News

Gần 20kg ma túy, ma túy đá của ông trùm ma túy bị tòa án kết tội tử hình đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiêu hủy…

Sáng 26.5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng của tỉnh, tiến hành tổ chức tiêu hủy tang vật gồm 16kg ma túy và 1kg ma túy trong đường dây buôn bán ma túy "khủng" do Lê Đình Kiểm (33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và anh trai Lê Văn Hạnh (41 tuổi) cầm đầu. Ngoài ra, đường dây này còn có Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ TP.HCM), Đặng Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) tham gia.
Căn cứ bản án số 691/2015/HS - PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM, căn cứ quyết định số 76/QĐ ngày 24.5.2017 của cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiêu hủy tang vật trong vụ án gồm: 1 gói 797g heroin, 1 gói 2,6g heroin, 1 gói 10,3kg heroin, 263 gram heroin va caffeine, gần 1kg ma túy tổng hợp còn gọi là ma túy đá.
Tieu huy ma tuy "khung" trong chuyen an lon nhat Binh Duong
 

Tieu huy ma tuy "khung" trong chuyen an lon nhat Binh Duong-Hinh-2
Số ma túy được mang đi tiêu hủy. 
Như đã đưa tin, từ cuối năm 2012, Kiểm bàn với anh trai là Hạnh mua ma túy từ Bắc vào Nam tiêu thụ để kiếm lời. Theo phân công, Hạnh có nhiệm vụ lấy ma túy từ Nghệ An đưa vào Bình Dương, còn Kiểm bán cho các mối hàng. Mỗi bánh heroin, Kiểm sẽ nhận lãi 7- 8 triệu đồng, số còn lại chia cho Hạnh.
Chưa đầy một năm làm ăn, anh em Kiểm đã mua bán và cất giấu khoảng 600 bánh heroin. Ngày 5.8.2013, Kiểm bị Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang khi đang bán cho Vân hai bánh ma túy.
Khám xét nơi ở của vợ chồng Kiểm ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 32 bánh heroin, gần 100.000USD, 2 tỷ đồng tiền mặt và 1kg ma túy đá. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền mà Kiểm thu lợi bất chính được xác định là gần 4 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM, sau khi xem xét hành vi, các tình tiết trong vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên Lê Đình Kiểm, Lê Văn Hạnh tội tử hình về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân án chung thân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo Phùng Sơn /Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)