Tiền Giang: Trưởng phòng bị kỷ luật khiển trách vì trộm trứng vịt

Google News

Sau thời gian xác minh, vị Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chính thức nhận hình thức kỷ luật cho hành vi trộm trứng vịt ở hội chợ Xuân.

Ngày 4/4, đại diện ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã thống nhất xử lý ông Dương Phước Huệ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Gạo bằng hình thức kỷ luật khiển trách.
Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đảng bộ cơ sở khối cơ quan chính quyền huyện Chợ Gạo đã lấy ý kiến và phần lớn cán bộ, đảng viên đồng ý hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Huệ.
Ông Huệ cũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, nhìn nhận sai sót và xin rút kinh nghiệm.
Tien Giang: Truong phong bi ky luat khien trach vi trom trung vit
Ông Trần Văn T. (bên phải) là chủ nhân của những quả trứng "khủng". 
Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, từ ngày 24/1, hội chợ Xuân Đinh Dậu của huyện Chợ Gạo diễn ra nhộn nhịp với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm độc đáo.
Sáng sớm 25/1, ông Huệ đi tập thể dục ngang qua, thấy trứng vịt tại khu trưng bày của xã Trung Hòa vừa to vừa đẹp. Trong phút chốc nổi lòng tham, ông Huệ lấy một số trứng vịt bỏ vào cốp xe gắn máy.
Lúc đó, ông Nguyễn Văn H. là bảo vệ đã phát hiện sự việc nên tri hô. Ông Huệ không dừng lại mà nhanh chóng lên xe chạy về nhà.
Sau đó, vụ việc đã được một thành viên ban Tổ chức hội chợ xuân báo cáo lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo nhưng hành vi trộm trứng gà của ông Huệ vẫn chưa được làm rõ và xử lý.
Sau đó, nhiều người làm đơn tập thể yêu cầu xử lý ông Huệ. Đến nay, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Gạo đã chính thức xử lý ông Huệ công khai.
Theo Tô Hương Sen/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)