Tiệm vàng bị tên trộm 9X khoắng sạch

Google News

Thấy không có người trông coi, Minh đột nhập khoắng sạch tiệm vàng.

Liên quan đến tên trộm 9X khoắng sạch tiệm vàng, ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, truy tố Lý Văn Minh (SN 1999, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tiem vang bi ten trom 9X khoang sach
Đối tượng Lý Văn Minh 
Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5/2016, Minh xin vào làm việc tại cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Quá trình làm việc ở cửa hàng đồ gỗ, Minh phát hiện cửa hàng vàng B.T (gần nơi Minh làm việc) có nhiều tài sản có giá trị nhưng buổi đêm không có người trông nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp.
Khoảng 23h ngày 14/6/2016, Minh chuẩn bị búa đinh, kìm, đục, tuốc-nơ-vít cùng găng tay, khẩu trang cho vào một chiếc túi rồi đi bộ đến cửa hàng vàng để trộm cắp tài sản.
Tới nơi, Minh thấy cửa hàng khoá ngoài, không có người trông coi nên đã vòng ra phía sau, trèo tường vào bên trong, dùng dụng cụ cậy phá khoá nhưng không được. Sau đó, Minh leo lên mái tiệm vàng dỡ ngói, cắt gỗ và trần nhựa để đột nhập vào bên trong.
Minh sau đó lấy sạch số trang sức vàng bạc, đá quý, 1 chiếc iPad, 1 tập tiền cùng 2 chiếc đồng hồ đeo tay nữ bên trong tiệm vàng rồi tẩu thoát. Tổng trị giá tài sản Minh lấy từ tiệm vàng được định giá gần 1 tỷ đồng.
Hai ngày sau vụ trộm tiệm vàng, Minh cho toàn bộ số tài sản trộm cắp được vào thùng cát tông để mang về quê tiêu thụ.
Trên đường đi bắt xe về quê, Minh vào nhà anh T. ở đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai) chơi. Tại đây, Minh mở hộp cát tông khoe số vàng bạc trộm cắp được ở tiệm vàng với anh T. Biết chuyện, anh T. đã trình báo nhà chức trách.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Minh khai nhận hành vi phạm tội.
Theo Xuân Lực/Dân việt

>> xem thêm

Bình luận(0)