Thời tiết hôm nay 27/3: Miền Bắc ấm dần, HN tăng 3 độ

Google News

(Kiến Thức) - Thời tiết hôm nay (27/3): Toàn miền Bắc sẽ bắt đầu ấm trở lại. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tăng thêm khoảng 1-3 độ C.

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ hôm nay (27/3), toàn miền Bắc sẽ bắt đầu ấm trở lại. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tăng thêm khoảng 1-3 độ C, buổi sáng trời rét 15-17 độ C, đến 13h, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ lên mức 22-23 độ, Quảng Ninh lên 20 độ, Lạng Sơn tăng lên 21 độ C...
Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt tăng nhanh hơn, thêm 2-4 độ, TP Điện Biên Phủ lên mức 24 độ C, Sơn La lên 20 độ C.
Thoi tiet hom nay 27/3: Mien Bac am dan, Ha Noi tang 3 do C
 Ảnh minh họa: Internet.
Trong hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Trong đó mưa sẽ tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khiến nền nhiệt cao nhất hôm nay không vượt quá 22 độ C.
Sau 2 ngày bớt nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ tăng nhiệt trở lại. Tại Nam Bộ phổ biến 32-35 độ C, các tỉnh miền Đông nóng trên 35 độ.
Về cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.
Dự báo, trong ngày và đêm nay (27/03), ở vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Dưới đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/3:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 độ C
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, phía nam có nơi trên 18 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ C
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ C
Tây Nguyên
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C
Nam Bộ
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi.Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 63 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C
Đông Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)