Thi ở sân trường tại Sài Gòn để chống gian lận

Google News

Hình thức thi ở sân trường tại trường THPT An Dương Vương, TP HCM nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trên Fanpage THPT An Dương Vương TP HCM, loạt ảnh về hình thức thi học kỳ tập trung giữa sân trường với tiêu đề "Kỳ thi học kỳ nghiêm túc", nhận được hàng trăm lượt thích và hàng nghìn chia sẻ.
Thầy Trần Quang Hiếu, Phòng giáo vụ, Trường THPT An Dương Vương xác nhận, đây là hình thức thi để chống gian lận, nhằm phản ánh đúng việc học thật, thi thật tại trường.
Thi o san truong tai Sai Gon de chong gian lan
 Học sinh tiến hành thi học kỳ tại sân trường. Ảnh: Fanpage THPT An Dương Vương TP HCM.
Hình thức thi ở sân trường này được áp dụng từ năm học 2011-2012 đến nay, các em thi học kỳ hoặc kiểm tra một tiết. Sân trường có thể sắp xếp 150 - 200 học sinh với khoảng cách từ 1,5 - 2m. Khi làm bài thi, nhà trường sẽ bố trí nhiều giám thị theo dõi.
Thi o san truong tai Sai Gon de chong gian lan-Hinh-2
 Hình thức này đã được tiến hành từ năm học 2011-2012. Ảnh: Fanpage THPT An Dương Vương TP HCM.
Thầy Hiếu cũng cho biết thêm, thường sử dụng hình thức này khi làm bài thi buổi sáng. Thời tiết được xem trước để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Nếu trời nắng hoặc mưa nhỏ, trường bố trí dù lớn để che cho các em làm bài. Thời gian đầu, học sinh còn ngỡ ngàng nhưng sau đó đều tỏ ra thích thú.
Theo Zing

Bình luận(0)