Thêm một Phó TGĐ VN Pharma bị khởi tố vì buôn lậu

Google News

Ngô Anh Quốc - Phó TGĐ VN Pharma bị khởi tố về tội danh "Buôn lậu". Kế toán trưởng VN Pharma cũng bị bắt giam về tội danh tương tự.

Ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Anh Quốc (SN 1984, ở quận 10, TP.HCM), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma về tội danh "Buôn lậu".
Ngoài, Phó TGĐ VN Pharma bị khởi tố, liên quan đến vụ án này, Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, ở quận 11, TP.HCM), Kế toán trưởng Công ty cổ phần VN Pharma cũng bị cơ quan điều tra bắt giam về tội danh tương tự.
Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chủ chốt của Công ty cổ phần VN Pharma là Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty; Nguyễn Trí Nhật - Phó Tổng giám đốc và Phan Cẩm Loan - Phó phòng xuất nhập khẩu đồng thời bắt giữ thêm Võ Mạnh Cường - đại điện một công ty dược phẩm nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM.
Theo cơ quan chức năng, vụ án bắt nguồn từ lô hàng 9.300 hộp thuốc chữa ung thư H - Capita có trị giá 750 nghìn USD nhập khẩu trái phép vào Việt Nam hồi tháng 4/2014. Để hợp thức hóa lô hàng, Nguyễn Minh Hùng đã móc nối với Võ Mạnh Cường và chỉ đạo cán bộ dưới quyền sử dụng giấy tờ gian dối ký hợp đồng thông qua một công ty dược phẩm tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó, các đối tượng đã cung cấp cho cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế một số giấy tờ giả mạo từ Canada để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Ngô Anh Quốc, Lê Thị Vũ Phương, Nguyễn Trí Nhật, Phan Cẩm Loan là những đồng phạm giúp sức theo sự chỉ đạo của Hùng. Được biết, Công ty cổ phần VN Pharma thành lập năm 2011, có trụ sở tại phường 14, quận 10, TP.HCM, hoạt động đa lĩnh vực như phân phối dược phẩm, phòng khám, vệ sinh hóa phẩm. Công ty này có 3 chí nhánh ở Hà Nội, An Giang, Cà Mau và một số công ty thành viên.
Theo An ninh thủ đô

Bình luận(0)