Tàu Hải Thành 26 bị đâm gần gãy đôi, chìm sâu 30 m

Google News

Qua hình ảnh từ thiết bị rà quét đáy biển, lực lượng chức năng phán đoán tàu Hải Thành 26 bị đâm gần gãy đôi ở giữa thân.

Đêm 30/3, ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết hình ảnh rà quét đáy biển cho thấy thân tàu Hải Thành 26 BLC bị thủng sâu ở gần giữa thân, gần gãy đôi.
“Phải chờ thợ lặn xuống mới xác định được toàn bộ”, ông thông tin.
Tau Hai Thanh 26 bi dam gan gay doi, chim o do sau 30 m
 
Thi thể Đại phó tàu Lương Văn Quỳnh được lực lượng chức năng đưa vào bờ. Ảnh: Ngọc An.
Tàu Hải Thành 26 BLC được xác định nằm ở độ sâu 30 m và đang có dấu hiệu dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Dù bị vỡ thân nhưng khu vực chứa dầu phía sau không bị ảnh hưởng nên nhiên liệu không tràn ra biển.
Trước đó, vào 19h30 cùng ngày, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa thi thể Đại phó tàu Hải Thành 26 BLC Lương Văn Quỳnh (32 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Thi thể của anh Quỳnh được vào chiều cùng ngày khi nổi gần khu vực tàu chìm.
Tau Hai Thanh 26 bi dam gan gay doi, chim o do sau 30 m-Hinh-2
 
Hình ảnh từ thiết bị rà quét đáy biển cho thấy thân tàu bị đâm gần gãy đôi. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Theo lực lượng tìm kiếm, trong ngày 30/3, tàu Visal 08 cùng đội thợ lặn gồm 8 người đã đến hiện trường phối hợp với các lực lượng để xác định vị trí xác tàu chìm, tổ chức lặn tiếp cận.
Vùng biển tàu Hải Thành 26 BLC gặp nạn có gió giật cấp 5-6, sóng cao 2-3 m gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Trước đó, vào khuya 27/3, tàu Hải Thành 26 BLC đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Vị trí tai nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 rời cầu ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện 2 phao bè và cứu được 2 thuyền viên.
Theo Ngọc An/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)